Nghi phạm vận chuyển ma túy xuyên biên giới dùng dao chống trả khi bị vây bắt

18/12/2020 15:36 GMT+7

Vận chuyển ma túy, bị lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa vây bắt, Sùng A Cáng (ngụ xã Trung Lý, H.Mường Lát, Thanh Hóa) đã dùng dao chống trả , và cắn vào tay một cảnh sát, hòng tẩu thoát.

Ngày 18.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Sùng A Cáng (36 tuổi, ngụ bản Suối Hộc, xã Trung Lý, H.Mường Lát, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới.
Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 13 giờ ngày 17.12, sau một thời gian theo dõi, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức vây bắt Sùng A Cáng khi nghi phạm này đang di chuyển trên quốc lộ 15A, thuộc địa phận xã Trung Lý.

Khi bị vây bắt, Sùng A Cáng đã dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng chức năng

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Bị truy bắt, Cáng đã rút dao thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt. Khi bị cảnh sát tiếp cận, Cáng đã cắn vào tay thiếu tá Trần Văn Tiên (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa), làm thiếu tá Tiên bị thương.
Dù nghi phạm manh động, chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Cáng. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng nhiều tang vật liên quan đang được Cáng vận chuyển đi tiêu thụ.
Cáng khai nhận, toàn bộ số hồng phiến trên mua tại Lào và đang vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. 
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cáng là đối tượng manh động, thường xuyên vượt biển trái phép sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Trước năm 2017, Cáng đã phải đi tù vì tội buôn bán ma túy trái phép. Sau khi ra tù, Cáng tiếp tục câu kết với nhiều đối tượng thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Để che giấu hành vi phạm tội, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Cáng giả vờ chăm chỉ, hằng ngày lên nương làm rẫy, khi có mối hàng thì vượt biên trái phép sang Lào mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng, điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.