Nghi phạm thứ 2 tham gia đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn đã đầu thú

Trần Cường
Trần Cường
09/03/2020 18:22 GMT+7

Sau nhiều ngày bỏ trốn, nghi phạm thứ 2 tham gia đốt hơn 50 m pháo dây tại đám cưới ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra đầu thú.

Chiều 9.3, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sau nhiều ngày đốt pháo, gây rối trật tự công cộng và bỏ trốn, nghi phạm Nguyễn Văn An (45 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã tới trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú vào ngày 7.3.
Bước đầu, nghi phạm này khai đã cùng Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới con trai ông V.V.N và bà T.T.M.H (trú tại xã Phù Lỗ), sau đó trở về nhà tại Lào Cai. Khi biết lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, An đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình Nguyễn Văn An để tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, xử lý theo pháp luật.

Hàng chục mét pháo dây được đốt tại đám cưới ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 1.3, sau khi tiếp nhận vụ việc một gia đình ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) tổ chức đám cưới và đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Nghi phạm đầu tiên trong vụ đốt pháo tại đám cưới ở huyện Sóc Sơn là Trần Văn Khang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Ngày 3.3, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội tiếp tục các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc.
Bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để xác minh, làm rõ.
Ngày 4.3, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Khang để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.