Nghi phạm sát hại dã man cha mẹ vợ ra trình diện công an

20/11/2016 20:30 GMT+7

Bị truy xét gắt gao, khoảng 5 giờ ngày 20.11, Kiên đến trụ sở công an đầu thú. Kiên là nghi phạm sát hại dã man vợ chồng ông N.H.H (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) ngày 18.11.

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) bàn giao nghi phạm Trịnh Chí Kiên (46 tuổi, ngụ Q.11, tạm trú H.Bình Chánh) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 18.11, nghe tiếng kêu cứu từ một căn nhà trên đường Thích Thiện Hòa (ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), người dân chạy đến thì phát hiện hai vợ chồng ông N.M.H (57 tuổi) và vợ là bà T.T.H (54 tuổi) bị đâm nhiều nhát.
Tại hiện trường, bà H. đã tử vong. Ông H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.  Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện ông H. bị đâm, chém 11 nhát, bà H. bị đâm 4 nhát. 
Vào thời điểm ông, bà H. kêu cứu, người dân nhìn thấy một thanh niên, người dính máu, chạy ra đường, khống chế một người đi đường, chở anh ta rời khỏi hiện trường.
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường Nguyên Bảo
Theo lời khai của chị N.T.T.Tr  (35 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, vợ của Kiên, con gái của vợ chồng ông H.), thời gian qua, Kiên thường xuyên đi nhậu nhẹt về gây sự với chị Tr. nên chị đưa con trai 3 tuổi về nhà cha mẹ ruột ở. Sau đó, Kiên nhiều lần đến nhà chị Tr. nài nỉ vợ con về nhà nhưng chị cự tuyệt.
Nghĩ ba mẹ chị Tr. can ngăn không cho chị Tr. quay về, Kiên từng tức giận dọa giết cha mẹ chị Tr.
Qua điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT, Công an H.Bình Chánh xác định Kiên là nghi phạm sát hại ông, bà H.
Bị truy xét gắt gao, khoảng 5 giờ ngày 20.11, Kiên đến trụ sở Công an H.Bình Chánh trình diện, bị Công an H.Bình Chánh bắt giữ bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.