Nghi phạm sản xuất thuốc thủy sản giả khai gì với Công an Bạc Liêu?

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/02/2020 15:40 GMT+7

Liên quan vụ bắt quả tang gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả, bước đầu vợ chồng Thực khai nhận với công an là sau khi sản xuất thuốc giả thì rao bán công khai trên mạng xã hội .

Liên quan vụ bắt quả tang gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả đang gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu, chiều 20.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết qua điều tra bước đầu, nghi phạm Châu Hào Thực khai nhận kể từ tháng 11.2019 đến nay, Thực cùng vợ là Lý Ngọc Thủy (26 tuổi) đã sản xuất lượng lớn các loại thuốc thủy sản giả tại cơ sở đặt ở số nhà 35, đường Ba Tháng Hai, phường 1, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu).
Vợ chồng Châu Hào Thực tìm mua các loại men vi sinh, thuốc tăng trưởng thủy sản… sau đó trộn với đường công nghiệp, bột màu hóa học rồi đóng gói, dán nhãn mác tự thiết kế, bán ra thị trường với giá từ 60.000 - 110.000 đồng/sản phẩm.

Sản xuất quy mô lớn

Cụ thể, vợ chồng Châu Hào Thực khai nhận, sau khi sản xuất thuốc thủy sản giả, cả hai rao bán công khai trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo có thông qua các tài khoản: Hải Thiên Phú và Thủy sản An Vy.
Từ tháng 4.2019 đến nay, cơ sở do Châu Hào Thực làm chủ đã bán ra số lượng lớn lên đến hàng tấn thuốc thủy sản giả các loại cho hàng ngàn khách hàng ở khắp các tỉnh miền Tây.
Đây là vụ sản xuất thuốc thủy sản giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 18.2, nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sản xuất do Châu Hào Thực làm chủ, đang tổ chức cho công nhân pha trộn, đóng gói số lượng lớn thuốc thủy sản giả, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2.246 thùng nhôm, bao tải, chai nhựa… chứa gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả với hàng chục loại nhãn hiệu và hàng trăm thùng carton chứa các hộp thuốc thủy sản thành phẩm được làm giả tinh vi.
Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật thuốc thủy sản giả,  đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.