Nghi phạm nổ súng trong đêm làm 1 người chết, 2 người bị thương đã đầu thú

25/12/2016 17:08 GMT+7

Chiều 25.12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi phạm nổ súng trong vụ ẩu đả xảy ra vào khuya 23.12 tại thành phố Thanh Hóa, làm 1 người chết, 2 người bị thương đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm ra đầu thú là Lê Công Thành (tức Thành "Tèo", 20 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa). Thành ra đầu thú vào khuya 24.12.
Nghi phạm này được xác định là đã trực tiếp cầm súng bắn đạn hoa cải, bắn anh Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi, ngụ tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) tử vong, anh Nguyễn Văn Hải (20 tuổi, cùng ngụ tại phường Quảng Thành) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu và 1 người khác bị thương nhẹ.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 23.12, giữa Đỗ Ngọc Huy (25 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa), chủ quán cà phê Chuột trên phố Thành Mai và nhân viên của quán là Phạm Thành Linh (23 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thắng) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với Nguyễn Văn Hạnh (29 tuổi, ngụ tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) đang uống bia tại quán ăn đối diện.

tin liên quan

Nổ súng trong đêm, 1 người chết, 2 người bị thương
Chiều 24.12, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm 1 người chết, 2 người bị thương trên địa bàn P.Quảng Thành.
Được nhiều người can ngăn, Hạnh cùng nhóm bạn bỏ đi. Tuy nhiên, ít phút sau, Hạnh gọi thêm một số thanh niên khác cùng ngụ tại phường Quảng Thành, trong đó có Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hải đến đánh nhóm của Huy và Linh.
Thấy nhóm Hạnh đến, nhóm của Huy cầm tuýp nước, bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng tự chế bắn đặn hoa cải xông vào đánh nhau.
Trong lúc hỗn chiến, một người trong nhóm của Huy là Lê Công Thành đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn về nhóm của Hạnh, khiến Nguyễn Văn Ngọc chết tại chỗ, Nguyễn Văn Hải bị thương nặng, rồi bỏ trốn.
Chiều 24.12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã bắt và tạm giữ hình sự 7 người liên quan đến vụ hỗn chiến, gồm: Phạm Duy Linh (27 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh); Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi) và Trương Tín Trường (21 tuổi), đều ngụ tại phường Quảng Thành; Phạm Thành Linh (23 tuổi) và Đỗ Ngọc Huy (25 tuổi), đều ngụ tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Lê Phương Nam (25 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) và Hà Chí Dũng (20 tuổi, ngụ tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.