Nghi phạm giết trùm giang hồ ở quán nhậu đầu thú

06/06/2016 13:06 GMT+7

Phòng Cảnh sát Hình sự mai phục ở các địa điểm Kiên hay xuất hiện. Biết không thể trốn tránh, Kiên đã ra đầu thú. Nạn nhân Phan Toàn cũng là trùm giang hồ có số má.

Sáng 6.6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được nghi phạm giết Phan Toàn (Ty "cụt", 45 tuổi, ngụ tổ 23 P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu).
Theo đó, nghi phạm là Lữ Đình Kiên (25 tuổi, ngụ Tam Kỳ, Quảng Nam).
Trước đó, tối 19.12.2015, Phan Toàn cùng 3 đàn em đến nhậu lẩu bò Thiện 79 Lê Đình Thám gần nhà.
Toàn khiêu khích, gây sự với nhóm 3 người của Kiên bên cạnh. Trong lúc đứng dậy, Toàn làm rơi con dao thủ sẵn trong người. Lúc này, Kiên liền nhặt lấy đuổi Toàn ra khỏi quán. Toàn quay lại chống trả thì bị Kiên đâm vào cổ, chết tại chỗ.
Sau đó, Kiên nhờ Hà Huy Hoàng (tức cu Bờm, ngụ P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) chở đến nhà Trần Viết Nghĩa (30 tuổi, ngụ 375 Trưng Nữ Vương) mượn tiền.
Nghĩa nói Nguyễn Nhân Đạo (25 tuổi, ngụ 322 Hải Phòng) chở Kiên ra bến xe về Tam Kỳ, Quảng Nam trốn tránh.
Suốt 7 tháng truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự triệu tập nhiều đối tượng liên quan, xác định Kiên chính là nghi phạm.
Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát Hình sự mai phục ở các địa điểm Kiên hay xuất hiện. Biết không thể trốn tránh, Kiên đã ra đầu thú.
Nạn nhân Phan Toàn cũng là trùm giang hồ có số má, từng có tiền án giết cảnh sát cách đây hơn 20 năm.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Hình sự trong đấu tranh, phòng chống tội phạm xã hội đen. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.