Nghi phạm đánh cô gái tử vong đã ra đầu thú

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/10/2020 11:28 GMT+7

Sau khi được công an vận động, nghi phạm đánh cô gái 18 tuổi tử vong tại Quảng Nam đã ra đầu thú.

Sáng 9.10, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ở xã Tam Lộc, H.Phú Ninh, Quảng Nam) - nghi phạm đánh cô gái 18 tuổi tử vong đã ra đầu thú 

Sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm này bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã vận động nghi phạm ra đầu thú tại Cơ quan công an ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang cử người vào tiếp nhận nghi phạm, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Trước khi gây ra vụ án mạng nghi phạm Tâm có sử dụng ma túybị "ngáo đá", đã đánh nạn nhân tử vong. Nghi phạm gây án trong trạng thái thần kinh bị kích động. Nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc thì phải đợi di lý về điều tra mới xác định rõ”, thiếu tướng Dũng thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 8.10, ông P.H.Th. trở về ngôi nhà của mình (không ở khoảng 1 tháng) ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc) thì tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng, trên người có quấn khăn.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị V.T. H (18 tuổi, ở xã Tam Thành, H.Phú Ninh). H. đã mất tích gần 1 tháng nay. Do thi thể chị H. đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong.

Ông Th. có 2 căn nhà ở H.Phú Ninh. Căn nhà nơi phát hiện thi thể chị H. không ai ở hơn một tháng nay. Nghi phạm Phan Thanh Tâm nói trên là con ông Th.

Theo người nhà nạn nhân H., trước khi bị sát hại, H. đang làm công nhân may mặc ở một công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. H. mất tích từ tối 16.9, gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không có kết quả nên ngày 17.9 đã trình báo sự việc với công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.