Nghi phạm đâm gục tài xế taxi ở Hà Nội đang bị truy nã về tội giết người

Trần Cường
Trần Cường
17/05/2021 06:51 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm đâm gục tài xế taxi ở H.Thanh Oai (Hà Nội) chiều 16.5 đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Trao đổi với Thanh Niên tối 16.5, một lãnh đạo Công an H.Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê tại H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để điều tra vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.
Đáng chú ý, Sáu là nghi phạm đã đâm tử vong một bé trai cùng quê, đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội giết người.
Cụ thể, khoảng 16 giờ 20 ngày 23.4, Sáu cùng bạn đi xe máy đến hiệu cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thuỷ) chuộc lại tài sản.
Do chủ hiệu đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sáu sau đó dùng dao đâm con trai chủ hiệu làm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.
Ngày 28.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã Sáu để phục vụ điều tra.
Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 16.5, người dân lưu thông trên đường Cienco 5 Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”, sau đó nhìn thấy một nam tài xế người dính đầy máu, cố thoát ra khỏi chiếc xe taxi mang biển số 30A-388.XX; còn Sáu vẫn cầm con dao nhọn dính máu.
Ngay lập tức, người dân đã hô hoán và phối hợp với lực lượng công an làm nhiệm vụ gần đó tước hung khí, khống chế Sáu, bàn giao cho Công an H.Thanh Oai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tài xế taxi bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.