Nghi phạm cướp ngân hàng HDBank hai lần làm rớt tiền, cướp được 20,5 triệu đồng

01/09/2017 18:13 GMT+7

Theo giám đốc ngân hàng HDBank chi nhánh TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc, Đồng Nai), số tiền bị cướp khoảng 20,5 triệu đồng.

Chiều 1.9, UBND H.Xuân Lộc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ cướp tại ngân hàng HDBank, chi nhánh TT.Gia Ray xảy ra vào trưa cùng ngày.
Cuộc họp báo do bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Xuân Lộc, chủ trì.
Thông tin tại cuộc họp báo, thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an H.Xuân Lộc, cho biết vụ cướp xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 1.9, thời điểm nhân viên kiểm đếm tiền chuẩn bị nhập vào kho quỹ.
Nghi phạm thực hiện vụ cướp là một nam thanh niên khoảng 24 - 26 tuổi, dáng cao, người gầy.
Khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen và không biển số xe.
Hiện trường vụ cướp được phong tỏa Ảnh: Lê Lâm
Theo cơ quan công an, vào thời điểm trên, nghi phạm đi vào quầy giao dịch của ngân hàng, lấy ra 1 bịch nilon màu đen rồi nói: “Đưa hết tiền vào đây cho tao, không đưa tao chém”.
Lúc này, nghi phạm cầm 1 mã tấu cùng 1 vật quấn khăn màu trắng (nghi là súng) đưa về phía nhân viên giao dịch và hăm dọa phải đưa tiền nhanh.
Do hoảng loạn, hai nhân viên giao dịch đã gom tiền trong hộc bỏ vào bọc ni lông đưa cho tên cướp.
Lúc này, anh N.Đ.C (khách hàng) và nhân viên bảo vệ T.P.H. đã dùng ghế ném vào tên cướp. Tên cướp vội bỏ chạy ra ngoài và làm rơi ra một cọc tiền khoảng 90 triệu đồng.
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường Ảnh: Lê Lâm
Tiếp đó, nghi phạm điều khiển xe bỏ chạy ra hướng QL1. Khi đến trước Nhà thiếu nhi H.Xuân Lộc (cách hiện trường khoảng 1 km), nghi phạm va chạm với 1 em học sinh đang chạy xe đạp và ngã xuống đường, tiếp tục rơi 1 cọc tiền khoảng 42 triệu (số tiền này được người dân nhặt và giao nộp cho cơ quan công an - PV). Sau đó, nghi phạm tiếp tục bỏ chạy về hướng Bình Thuận.
Tại hiện trường, nghi phạm để lại lại 1 túi xách màu nâu, 1 vật màu đen có kích thước bằng nửa lon bia. Vật này sau đó được Ban chỉ huy quân sự H.Xuân Lộc xác định là mìn giả, được làm bằng tôn, bên ngoài quấn giấy các tông.
Theo thượng tá Hoa, hiện tại chưa xác định được danh tính của nghi phạm thực hiện vụ cướp và lực lượng công an đang ráo riết điều tra, truy bắt.
Giám đốc ngân hàng HD, chi nhánh thị trấn Gia Ray phát biểu tại cuộc họp báo Ảnh: Lê Lâm
Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Hoa, Giám đốc ngân hàng HDBank chi nhánh TT.Gia Ray, cho biết nghi phạm giả dạng như người vào giao dịch rồi ra tay bất ngờ, sau khi lấy được tiền liền tháo chạy, nên không ai bị thương.
Sau khi kiểm đếm lại và thu hồi số tiền nghi phạm làm rơi trên đường tháo chạy, ngân hàng HDBank chi nhánh TT.Gia Ray xác định số tiền bị cướp là 20,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.