Nghi phạm cướp giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga bị bắt

Đàm Huy
Đàm Huy
28/05/2018 09:03 GMT+7

Sau hơn 3 tháng điều tra, cơ quan công an vẫn không truy xét được thủ phạm nên ngày 24.5 mới đây nhờ báo chí hỗ trợ đăng tải hình ảnh, clip truy tìm tên cướp này.

Ngày 27.5, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM (CATP), cho biết Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) phối hợp với Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, CATP) đã bắt giữ nghi phạm Võ Ngọc Phi (ảnh, 27 tuổi, ngụ Long An, tạm trú Q.8, TP.HCM; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích) liên quan đến vụ cướp giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev (51 tuổi, quốc tịch Nga, nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM).
Trước đó, trưa 17.2, Phi (đeo khẩu trang) điều khiển xe máy BS 55N1-1530 lưu thông trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3). Thấy ông Dmitrii Alekseev đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, đi bộ cùng một người bạn trên vỉa hè, Phi quay đầu xe, chạy ngược chiều trên vỉa hè, áp sát giật sợi dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev trước địa chỉ 40 Bà Huyện Thanh Quan, rồi tẩu thoát về hướng đường Cách Mạng Tháng 8.
Sau đó, nạn nhân đến Công an P.6 (Q.3) trình báo vụ việc, đồng thời cung cấp hình ảnh, clip ghi lại biển số xe, hình dáng của tên cướp cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra truy xét.
Sau hơn 3 tháng điều tra, cơ quan công an vẫn không truy xét được thủ phạm nên ngày 24.5 mới đây nhờ báo chí hỗ trợ đăng tải hình ảnh, clip truy tìm tên cướp này.
Đến ngày 27.5, nhận được tin tố giác tội phạm của người dân, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Phi khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Long An, và di lý Phi về TP.HCM đấu tranh làm rõ. Tại trụ sở công an, bước đầu Phi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.