Nghi phạm buôn ma túy xua chó cắn công an khi bị vây bắt

14/05/2021 18:44 GMT+7

Khi lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ấp vào vây bắt, nghi phạm Đoàn Văn Nam (ngụ xã Quảng Bình , H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đã thả chó dữ ra cắn khiến 2 cán bộ công an bị thương .

Ngày 14.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Thanh Hóa bị thương, đang phải điều trị tại nhà, do bị chó dữ của nghi phạm tàng trữ, buôn bán ma túy cắn.
Trước đó, chiều 13.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Thanh Hóa tổ chức lực lượng ập vào bắt giữ Đoàn Văn Nam (23 tuổi, ngụ thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy.
Khi lực lượng công an ập vào, nghi phạm Nam đã thả, xua nhiều con chó rất hung dữ, xông ra cắn nhiều lần vào tay, đùi của 2 cán bộ công an.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Nam. Tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 1 kg ma túy tổng hợp và ketamine mà Nam đang tàng trữ để bán lẻ.
Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP.Thanh Hóa xác định Nam thuê một ngôi nhà 2 tầng của người dân bên QL1A (thuộc xã Quảng Bình, H.Quảng Xương) làm nơi ở và tàng trữ, buôn bán ma túy.
Bên ngoài ngôi nhà, Nam cho dựng tường rào cao, lắp đặt hệ thống camera và nuôi rất nhiều chó dữ.
Tại cơ quan công an, Nam khai nhận lắp đặt hệ thống camera và nuôi chó dữ nhằm đối phó với lực lượng chức năng, nếu bị vây bắt.
Nghi phạm Nam đang bị tạm giữ hình sự, vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.