Nghi phạm bắn chủ quán cà phê ở Đồng Hới là người đi đòi nợ thuê

27/07/2018 19:29 GMT+7

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình xác định nghi phạm bắn chủ quán cà phê ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) là người đi đòi nợ thuê.

Ngày 27.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết nghi phạm liên quan đến vụ bắn người tại quán cà phê ở số 5, đường Hồ Xuân Hương (P.Đồng Mỹ) vào chiều 26.7 là Vũ Thanh Long (21 tuổi, ở tổ dân phố 6, P.Nam Lý, cùng TP.Đồng Hới).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiều 26.7, Long thuê ô tô màu trắng BS 73A - 088.85 đến quán cà phê rồi xuống xe, lấy súng bắn anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) sau đó lên xe bỏ trốn.
Long bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm 26.7.

Long khai nhận năm 2016 anh Thành có nợ V.H.Q (P.Nam Lý, Đồng Hới) số tiền 50 triệu đồng chưa trả hết.

Q. nhờ Long đi đòi nợ và Long đã gặp anh Thành mấy lần để đòi tiền, đến chiều 26.7 thì xảy ra vụ việc.

Long tại cơ quan công an Ảnh: C.T.V

Qua giám định cho thấy súng Long sử dụng là súng bắn điện với hai đầu kim loại dẫn điện. Hiện Long đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 26.7, khi anh Thành đang ngồi phía ngoài hành lang quán cà phê do anh làm chủ tại số 5 Hồ Xuân Hương thì bất ngờ bị một thanh niên mang áo trắng, đi ô tô 5 chỗ ngồi lao đến xông vào giơ súng lên bắn một phát.
Khoảng cách giữa người đứng bắn và anh Thành chỉ tầm 3 m. Rất may đường đạn không trúng những phần nguy hiểm trên người anh Thành, chỉ một viên dính vào cánh tay trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.