Nghi ngờ công nhân đào được gỗ trắc, người dân xông vào giành giật

27/04/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Sáng 27.4, nhóm công nhân thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã đào được hai khúc cây to.

(TNO) Sáng 27.4, nhóm công nhân thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã đào được hai khúc cây to. Nghi ngờ đây là gỗ trắc có giá trị, người dân địa phương đã lao vào giành giật, gây náo loạn.

Cái hố múc được 2 khúc gỗ
Cái hố nơi múc được 2 khúc gỗ

Nghi là gỗ trắc, các công nhân ở đây đã đưa gỗ lên ô tô thì bị người dân địa phương xông vào cản trở, giành giật.

Cuộc giành giật gỗ giữa người dân và công nhân đã xảy ra căng thẳng, làm ách tắc giao thông và tạm dừng công trình thi công ở đây mấy giờ liền.

Nhận tin báo, Công an xã Đăk Bla đã có mặt để ổn định an ninh trật tự.

Theo Trưởng công an xã Đăk Bla, ông Lê Trường Lâm, khúc gỗ nói trên hiện chưa biết là gỗ gì. “Nhiều người có kinh nghiệm nói đó không phải là gỗ trắc”, ông Lâm nói.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, người dân vẫn chưa chịu giải tán.

Cũng theo ông Lê Trường Lâm, ngoài hai khúc gỗ trên, công nhân còn đào lên vô số sắt nằm dưới lòng đất. Tất cả gỗ và sắt này, đơn vị thi công đường đang tạm giữ.

Để tránh tình hình phức tạp có thể xảy ra, Công an xã Đăk Bla đã báo cáo cho Công an huyện Đăk Hà đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

2 khúc gỗ xe cơ giới đưa lên
Hai khúc gỗ được xe cơ giới múc lên

Người dân xông vào giành khúc gỗ
Người dân xông vào giành giật hai khúc gỗ

Tin, ảnh: Phạm Anh

>> Phát hiện xe chở 2 tấn gỗ trắc lậu trong đêm
>> Bắt xe khách chở hơn 550 kg gỗ trắc
>> Cướp giật, dùng dao đâm người truy đuổi
>> Xem mặt ruộng nhô cao 1,8 m, bị cướp giật dây chuyền 6 chỉ vàng
>> Bắt giữ bộ đôi dùng xe máy cướp giật dây chuyền
>> Cướp giật điện thoại, lãnh 4 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.