Nghi can trộm tài sản tự đâm thủng tim trong nhà vệ sinh công an xã

04/08/2015 05:30 GMT+7

Ngày 3.8, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã cứu sống kịp thời một bệnh nhân tự dùng dao đâm thủng tim. Trưa 31.7, Nguyễn Vũ Hảo (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) được Công an xã Châu Pha (H.Tân Thành) đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, khó thở, mạch và huyết áp không đo được.

Ngày 3.8, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã cứu sống kịp thời một bệnh nhân tự dùng dao đâm thủng tim. Trưa 31.7, Nguyễn Vũ Hảo (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) được Công an xã Châu Pha (H.Tân Thành) đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, khó thở, mạch và huyết áp không đo được. 

Qua kiểm tra thấy bệnh nhân có vết đâm trước ngực trái gây thủng tim. Ê kíp y, bác sĩ bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.
Theo thông tin ban đầu, Hảo được xác định là nghi can trong một vụ trộm tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ngày 31.7, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp Công an xã Châu Pha mời Hảo về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Hảo nói muốn đi vệ sinh nên lực lượng công an để Hảo vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hảo tự dùng dao đâm vào ngực nên đã đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.