Nghi can thứ ba ra đầu thú, khai được thuê

21/10/2019 06:29 GMT+7

Nghi can thứ 3 trong vụ đổ dầu thải xuống đầu nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà, đã tới trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai là người khác thuê đi đổ dầu thải.

Ngày 20.10, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Lý Đình Vũ (37 tuổi, xã Xuân Lâm, H.Thuận Thành, Bắc Ninh), một trong 3 nghi can đổ dầu thải xuống đầu nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà, đã tới trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú.
Đáng chú ý, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Vũ khai được một phụ nữ tên Trang, là con dâu của Giám đốc Nhà máy gạch, gốm sứ Thanh Hà (địa chỉ tại TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) thuê đi đổ dầu thải. Theo đại tá Lương, Công an tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục làm rõ thông tin này.
Trước đó, ngày 18.10, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập Nguyễn Chương Đại (25 tuổi, trú xã Xuân Lâm, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi, trú xã Chi Lễ, H.Văn Quan, Lạng Sơn) sau đó ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 nghi can này. Đại và Thám khai đã được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải chở dầu thải đổ xuống đầu nguồn của Nhà máy nước sạch sông Đà, gây ra sự cố nước sạch tại Hà Nội những ngày qua.
Trong diễn tiến khác, ngày 20.10 công tác xử lý sự cố dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước vẫn được phía Trung tâm ứng phó sự cố môi trường VN triển khai. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc trung tâm, cho biết đơn vị đã múc toàn bộ lượng đất, đá còn mùi dầu tại khu vực bị xả thải trộm, khu vực dầu chảy theo nước mưa xuống suối Trầm và triển khai thêm nhiều tấm lọc, tấm chặn dầu tại suối Trầm để đề phòng trời mưa dầu có thể theo nước chảy về kênh của Nhà máy nước sạch sông Đà. “Đơn vị sẽ cho múc đất đá tại khu vực bị xả thải, nhất là khu vực dốc, nơi dầu chảy theo nước mưa xuống suối Trầm đến khi không còn mùi dầu nữa mới thôi. Lượng đất đá này sẽ được tập kết và xử lý bằng vi sinh”, ông Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.