Nghi can giết người bị bắt khi về ăn đám giỗ

13/03/2017 11:00 GMT+7

Bỏ trốn hơn 16 năm sau khi giết người, Hoàng Văn Ngọc về quê ăn đám giỗ người thân thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Hoàng Văn Ngọc (64 tuổi, ngụ Bình Dương) theo lệnh truy nã về hành vi giết người.
Theo hồ sơ của công an, ngày 18.2.2001 trong lúc ngồi nhậu chung với một số bạn bè gần nhà (ấp 3, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên), giữa Ngọc và những người nhậu cùng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Bực tức, Ngọc chạy về nhà ở gần hiện trường lấy cây mã tấu dài khoảng 60cm chạy lại chém những người nhậu cùng.
Lúc này, ông Phan Văn Kiệt (ngụ ấp 3, xã Hội Nghĩa) không chạy kịp đã bị Ngọc chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Ngọc bỏ trốn đi biệt xứ. Ngày 11.3, trong lúc Ngọc về lại xã Hội Nghĩa để ăn đám giỗ người thân thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

tin liên quan

Bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã
Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện và bắt giữ Kiều Đại Thắng (56 tuổi, tên thật là Kiều Quang Khải) bị truy nã về hành vi giết người sau 26 năm bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.