Nghi can đâm chết người trước quán bar ra đầu thú

26/01/2016 15:17 GMT+7

Sau khi đâm Nhật và Mít, Trực chạy xe máy từ TP.HCM về quê ở Bình Định lẩn trốn, sau đó ra đầu thú.

Sau khi đâm Nhật và Mít, Trực chạy xe máy từ TP.HCM về quê ở Bình Định lẩn trốn, sau đó ra đầu thú.

Ngày 26.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM xác nhận đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Trực (22 tuổi, ngụ Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Hoàng Ty

Trực được xác định là nghi can đã đâm chết Hồ Tấn Nhật (19 tuổi, ngụ Quảng Trị) và đâm trọng thương Trần Văn Mít (19 tuổi, ngụ Cà Mau) vào rạng sáng 18.1.
Tại cơ quan điều tra bước đầu Trực khai nhận, khuya 17.1 Trực đến quán bar O. trên đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 chơi và xảy ra mâu thuẫn với Nhật, Mít đang ngồi bàn bên cạnh dẫn đến cãi vã to tiếng.
Khoảng 1 giờ 20 ngày 18.1, Trực tính tiền ra về. Khi vừa ra khỏi quán bar O. thì bị nhóm Nhật và Mít xông đến dùng mũ bảo hiếm tấn công.
Do bị đánh đau, Trực rút dao thủ sẵn trong người đâm trả khiến Nhật và Mít đổ gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Trực lấy xe máy chạy phòng trọ gom đồ rồi chạy về quê ở Bình Định lẩn trốn.
Nhật và Mít được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do thương tích nặng Nhật đã chết trên đường đi; Mít được cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định.
Hay tin Nhật chết, Trực đã đến công an địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.