Nghi can đâm chết người ở Cần Giuộc ra đầu thú

13/11/2016 20:36 GMT+7

Nghi can đâm chết người ở Cần Giuộc (Long An) vào rạng sáng 13.11 đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, vào 16 giờ cùng ngày.

* Bắt được nghi can dùng dao đâm chết em ruột
Tối 13.11, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an H.Cần Giuộc (Long An) cho biết sau khi bỏ trốn lên TP.HCM, đến 16 giờ ngày 13.11, Phùng Thanh Thà (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, H.Cần Giuộc) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phùng Thanh Thà sau đó đã được bàn giao cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 13.11, Phùng Thanh Thà cùng nhóm thanh niên địa phương bày tiệc nhậu ven tuyến lộ nông thôn. Sau đó, nhóm của Thà xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 4 -5 thanh niên khác ấp cũng đã ngà ngà men rượu, rồi 2 nhóm mạnh ai nấy về.
Thà bực tức cho rằng mình là “đàn anh” ở xứ này mà bị "giỡn mặt" nên quyết định cùng hai "chiến hữu" quay lại truy tìm một thanh niên tên Dũng.
Lúc này, anh Đặng Minh Luân (27 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây) đang nằm ngủ trong nhà nghe tiếng xôn xao liền bật đèn mở cửa bước ra để xem có chuyện gì.
Biết Thà cùng bạn đang tìm đánh Dũng, do Dũng là bạn thân ở gần nhà, Luân ra cản ngăn và cố giải hòa hai bên, nhưng bất thành, dẫn đến việc Thà và Luân đánh nhau.
Thà bất ngờ rút dao đâm trúng ngực trái Luận làm nạn nhân thủng tim, gục chết tại chỗ.
Bắt được nghi can dùng dao đâm chết em ruột 
Chiều 13.11, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biế lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi, làm bảo vệ Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam), khi Thắng đang lẩn trốn ở Miếu Bông, khu vực giáp địa phận Đà Nẵng và Quảng Nam.
“Thắng bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng 17 giờ, ngày 12.11. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giam đối tượng và tiếp tục lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra”, đại tá Nghiệp cho biết thêm.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 11.11, tại nhà nghỉ Đông Đô (khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án mạng.

tin liên quan

Ngăn anh trai đánh vợ, em ruột bị đâm tử vong
Đi uống rượu về say rồi đánh vợ, em trai thấy vậy rồi chạy sang can ngăn. Bực tức, anh trai đã dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo đó, vào thời điểm trên, trong lúc đi uống rượu về, Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi) gây gỗ rồi đánh vợ. Thấy vậy, em trai ruột là Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi), chạy sang can ngăn thì bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát vào ngực, khiến ông Lợi tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.