Nghi án một nghi can treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ của công an

03/07/2016 21:51 GMT+7

Khoảng 15 giờ 20 ngày 3.7, tại nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã xảy vụ treo cổ.

Theo tin từ Công an huyện Thống Nhất, vào ngày 29.6, cơ quan này bắt quả tang Phạm Quang Thiện (37 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) có hành vi trộm cắp một máy tính bảng trên địa bàn xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất).
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ hình sự Thiện để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thiện cũng đã có 3 tiền án (1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và 2 tiền án trộm cắp tài sản).
Thông tin ban đầu từ Công an huyện Thống Nhất, trong thời gian bị tạm giữ để điều tra, Phạm Quang Thiện đã tự xé chiếc áo gối trong nhà tạm giữ làm thành sợi dây vải và treo cổ tự tử.

tin liên quan

Tử vong sau khi bị công an xã tạm giữ
(TNO) Sáng nay 1.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, ngụ xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh). Anh Tình tử vong sau khi bị công an xã tạm giữ.
Lúc 20 giờ ngày 3.7, thượng tá Ngô Thanh Hùng, Trưởng công an huyện Thống Nhất, xác nhận thông tin về vụ việc trên và cho biết thi thể nghi can Thiện hiện vẫn đang để tại Công an huyện Thống Nhất, chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.