‘Nghi án’ máy bay tốc mái nhà: Cảng vụ Hàng không ghi nhận hiện trường

10/12/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Liên quan đến “nghi án” máy bay làm tốc mái nhà dân ở phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM), chiều 10.12, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã cử người xuống đo đạc thực tế để tìm nguyên nhân.

 
Ngôi nhà bị tốc mái nằm dưới đường hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Trung Hiếu

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, UBND phường 5 cũng cử người xuống hiện trường ghi nhận và làm báo cáo về vụ tốc mái với sự có mặt của một số người làm chứng.

Trước mắt, đại diện Cảng vụ Hàng không ghi nhận hiện trường vụ tốc mái và đo độ gió khu vực xung quanh ngôi nhà. Tuy nhiên, trong chiều 10.12, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân tốc mái.

Được biết, ngôi nhà của ông Thuận nằm dưới đường hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, một ngôi nhà gần nhà ông Thuận cũng bị tốc mái với “nghi án” tương tự.

Trung Hiếu

>> Thêm một ‘nghi án’ máy bay làm tốc mái nhà dân
>> Máy bay giấy công nghệ cao
>> Máy bay được phóng từ tàu ngầm
>> Máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố
>> Trung Quốc triển khai 24 máy bay ném bom áp sát Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.