Nghi án đốt phòng trọ, đôi nam nữ tử vong: Nạn nhân thứ 3 qua đời

07/04/2015 22:32 GMT+7

(TNO) Tối 7.4, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong sau nửa tháng điều trị tại đây. Xuyến là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ án nghi dùng xăng đốt phòng trọ xảy ra sáng 23.3 tại Q.12.

(TNO) Tối 7.4, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong sau nửa tháng điều trị tại đây. Xuyến là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ án nghi dùng xăng đốt phòng trọ xảy ra vào sáng 23.3 tại Q.12.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ hôm 23.3 - Ảnh: Công Nguyên
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng ngày 23.3, tại phòng trọ trên đường An Phú Đông 13 (P.An Phú Đông, Q.12) xảy ra vụ cháy khiến Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang) tử vong tại chỗ. Vụ cháy làm Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê Gia Lai) bỏng nặng, chị Đỗ Thị Thu Thủy (con chủ phòng trọ) bị bỏng nhẹ.
Theo nhiều người chứng kiến, sáng 23.3, Nghi đến phòng trọ của của Kim và Xuyến chơi, sau đó xảy ra cãi nhau to tiếng. Nghi khóa trái cửa phòng và châm xăng đốt phòng trọ. Chị Thu sống phòng kế bên hoảng hốt chạy ra ngoài bị lửa bắt vào người gây bỏng nặng. Chị Thủy trong lúc đứng ngoài cố thuyết phục Nghi bình tĩnh cũng bị lửa táp trúng người gây bỏng.
Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng phá cửa phòng, dập lửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Nghi và Kim được xác định chết tại chỗ. Xuyến, Thu và  Thủy được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện cơ quan Công an vẫn đang thu thập chứng cứ, lấy lơi khai những người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.