Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ

02/12/2015 19:56 GMT+7

Dù được hàng xóm phá cửa xông vào cứu, đưa đi viện nhưng do bỏng nặng, anh Phạm Ngọc Trung (37 tuổi) và chị Lê Thị Lệ Huyền (ngụ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã tử vong.

Dù được hàng xóm phá cửa xông vào cứu, đưa đi viện nhưng do bỏng nặng, anh Phạm Ngọc Trung (37 tuổi) và chị Lê Thị Lệ Huyền (ngụ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã tử vong.

hai-vo-chong-chet-chay-trong-nhà
Căn nhà vợ chồng anh Trung, chị Huyền
Người dân sống cạnh ngôi nhà của anh Trung, chị Huyền cho biết, khoảng 5 giờ sáng ngày 2.12, họ phát hiện lửa bốc lên trong căn nhà khóa cửa của vợ chồng anh Trung. Mọi người hô hoán rồi tìm cách phá khóa xông vào.
Khi vào được nhà, họ phát hiện anh Trung đang vật vã trước phòng khách, chị Huyền nằm bất động trong phòng ngủ, trên người bị bỏng nặng.
Sau khi dập tắt ngọn lửa, hai vợ chồng anh Trung được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong, anh Trung bị bỏng rất nặng, được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Trung ương để điều trị nhưng cũng không qua khỏi.
Sáng cùng ngày, Công an thị xã Thái Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra.
Chiều 2.12, thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an thị xã Thái Hòa cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân Huyền, cho thấy chị Huyền tử vong do bị bỏng nặng. Công an cũng thu giữ chiếc can 20 lít dùng để đựng xăng. Nguyên nhân có thể anh Trung dùng xăng để đốt vợ vì mâu thuẫn vợ chồng và lửa đã cháy lây sang cả người anh Trung.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, con gái 3 tuổi của vợ chồng anh Trung nằm ngủ ở phòng khác nên đã thoát nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.