Nghi án chồng bắn chết vợ rồi tự sát

08/05/2017 11:52 GMT+7

Khoảng 5 giờ ngày 8.5, ông Tiêu Phát Lợi dùng súng bắn chết vợ rồi về nhà cố thủ, thậm chí nổ súng khi lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà. Sau đó, ông Lợi được phát hiện tử vong trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, ông Tiêu Phát Lợi (46 tuổi, ngụ ấp Rạch Láng xã Phú Thuận, H.Phú Tân, Cà Mau) và bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi) đã ly thân. Vào ngày 7.5, ông Lợi và bà Dung cự cãi nhau tại nhà riêng ở ấp Rạch Láng nên bà Dung bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Xẻo Đước (cùng xã Phú Thuận, H.Phú Tân).
Nhà ông Lợi và cây súng nghi ông Lợi dùng để tự sát (ảnh nhỏ) Ảnh: Gia Bách
Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8.5, ông Lợi từ nhà chạy xuống sang nhà cha mẹ ruột của bà Dung, dùng súng cạc bin bắn 1 phát vào đầu bà Dung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi bắn chết bà Dung, ông Lợi chạy xuống máy quay về nhà ở ấp Rạch Láng và cố thủ trong nhà. Khi lực lượng chức năng tiếp cận và vận động ông Lợi ra đầu thú thì ông Lợi dùng súng bắn trả 5 phát đạn.
Cây súng mà ông Lợi sử dụng khi cố thủ trong nhà Ảnh: Gia Bách
Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Do ông Lợi quá manh động nên chúng tôi phải cố gắng vận động người thân ông Lợi khuyên ông nên tự thú”.
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày (8.5), một nguồn tin của Thanh Niên cho biết ông Lợi được phát hiện đã tử vong trong nhà riêng, nghi là do dùng súng tự sát.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

tin liên quan

Bắt khẩn cấp người nổ súng bắn vợ, mẹ vợ và em vợ

(TNO) Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi), quê quán tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.