Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi

31/01/2020 06:00 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 30.1 hàng trăm cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, Bộ Công an đã bao vây, phong tỏa các con đường ra vào khu cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, H. Củ Chi (TP.HCM).

Đến 24 giờ hôm qua 30.1, hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM vẫn đang bao vây khu vực cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, H.Củ Chi (TP.HCM) để truy bắt Lê Quốc Tuấn, nghi can nổ súng bắn 4 người tử vong, 1 người bị thương tại sới bạc vào chiều 29.1.

Nghẹt thở: Cảnh sát vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 29.1, Công an H.Củ Chi nhận tin báo về vụ nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại sòng bạc trong vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Công an H.Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra, xác định nghi can là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi). Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 29.1, Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Minh (em trai Tuấn) đi xe máy BS 52T2-30... mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn nói trên bắn liên tục (5 - 7 phát) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu Honda SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (H.Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2-301.98 tẩu thoát.
Về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng, theo nguồn tin Thanh Niên, hai anh em Tuấn tham gia đánh bạc tại sới bạc nói trên, thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy, cầm khẩu súng AK đến sòng bạc này và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Bất chấp nguy hiểm để livestream nơi vây bắt kẻ bắn chết 4 người trong sới bạc

Cơ quan công an xác định 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, tất cả ngụ H.Củ Chi); nạn nhân bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông), đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
 Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi1

Lực lượng chức năng phong tỏa các con đường dẫn vào nơi nghi can Lê Quốc Tuấn lẩn trốn

Ảnh: Công Nguyên

Nghi can bắn trả lực lượng truy bắt

Sau khi nổ súng bắn chết 4 người, Lê Quốc Tuấn cướp hai xe máy tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an truy bắt nên không thể đi xa. Trong đêm 29 và rạng sáng 30.1, nghi can này vẫn mang theo súng AK, mặc quần lửng, áo khoác đen lẩn trốn tại khu vực H.Củ Chi. Công an TP.HCM nhận định nghi can có súng và rất manh động nên chỉ đạo các lực lượng tập trung truy bắt. Rạng sáng 30.1, các trinh sát phát hiện Tuấn đang ở khu vực cánh đồng thuộc xã Trung An (H.Củ Chi) nên vây bắt.

Bên trong khu vườn kẻ nổ súng giết 4 người trong sới bạc đang ẩn nấp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 30.1 hàng trăm cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, Bộ Công an đã bao vây, phong tỏa các con đường ra vào khu cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đã tới hiện trường chỉ đạo việc truy bắt. Cánh đồng này người dân trồng chuối, mía và cây ăn trái lâu năm, có hệ thống kênh. Giáp ranh là rừng cao su và nhà dân xung quanh. Công an phải chia lực lượng tạo thành các vòng vây, canh gác cẩn thận để tránh nghi can tẩu thoát. Theo nhiều người dân, sáng 30.1, họ nghe nhiều tiếng súng phát ra tại khu vực cầu Ông Chương (nằm trên đường 472, ấp Bốn Phú). Trưa và chiều 30.1, các lực lượng tập trung siết vòng vây tại khu vực cầu Ông Chương. Lực lượng công an sử dụng flycam để xác định vị trí nghi can ẩn nấp. Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào khu vực để tìm kiếm Lê Quốc Tuấn.
 Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi2

Nghi can Lê Quốc Tuấn

Ảnh: Công an cung cấp

Được phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt

Chiều 30.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết khoảng 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an H.Củ Chi... truy bắt và “khép kín vòng vây” tại xã Trung An, H.Củ Chi. Thiếu tướng Xô nhấn mạnh, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt nghi can. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm, chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết. “Đây là nghi can hung hãn, liều lĩnh, là mối nguy hiểm lớn; nếu chống đối, kêu gọi không được thì cán bộ chiến sĩ được phép nổ súng tiêu diệt để bảo vệ tính mạng người dân và chiến sĩ”, thiếu tướng Tô Ân Xô nói.
 Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi3

Cảnh sát cơ động được điều đến khu vực thuộc xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM) truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Liên quan vụ việc này, tối qua 30.1, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đánh giá, từ vụ việc nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi khiến nhiều người thương vong cho thấy việc lỏng lẻo trong quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, vị này cho rằng cần xử lý hình sự nghiêm đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; không để các đối tượng sử dụng gây nguy hiểm cho người dân, xã hội.
Thêm một vụ nổ súng tại H.Củ Chi, một người tử vong
Khoảng 0 giờ ngày 30.1, người dân phát hiện người đàn ông gục chết trên Tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là V.C.T (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), bị trúng đạn, tử vong; xe máy đã bị lấy đi. Theo điều tra ban đầu, lúc 0 giờ 3 phút ngày 30.1, anh T. điều khiển xe máy đi từ xã Phú Hòa Đông về ngã ba Tân Quy thì bị một người sử dụng súng bắn chết, cướp xe. Tại hiện trường, cảnh sát thu được vỏ đạn súng quân dụng. Chiều cùng ngày, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, vỏ đạn súng AK tại hiện trường vụ nổ súng này giống vỏ đạn vụ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi vào chiều 29.1 do Lê Quốc Tuấn gây ra làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt hung thủ. 
C.Nguyên
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn
Tối 30.1, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo Công an TP, trong các ngày 29 và 30.1 tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nghi can được xác định là Lê Quốc Tuấn. Sau khi gây án, nghi can đã mang theo súng AK, cướp xe máy bỏ trốn. Đặc điểm nghi can Lê Quốc Tuấn: cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí nghi can dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: xe gắn máy hiệu Nouvo màu đỏ đen, BS 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, BS 59X2-595.12. Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Đây là nghi can đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Để nhanh chóng, truy bắt nghi can, Công an TP đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về nghi can thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM. Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363). Công an TP.HCM cũng kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.
Tối 30.1, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát đi thông báo truy tìm nghi can Lê Quốc Tuấn. Công an cảnh báo người dân không tự ý bắt giữ vì nghi phạm mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Tối cùng ngày, Công an H.Dầu Tiếng cũng đã phổ biến, tuyên truyền thông báo, phát 250 hình ảnh nghi can Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn, trên địa bàn xã Thanh Tuyền, Thanh An (H.Dầu Tiếng) biết. Công an TX. Bến Cát cũng có thông báo tương tự. 
Công Nguyên - Đỗ Trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.