Nghệ sĩ Hồng Tơ ra tòa: Chỉ đánh bài do kinh doanh ế ẩm

08/11/2019 13:32 GMT+7

Theo kế hoạch, chiều nay 8.11 TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Hồng Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về tội “đánh bạc”.

Trước đó, ngày 17.4, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ).

Diễn viên Hồng Tơ nói gì trong ngày bị xét xử về tội đánh bạc

Công an thu giữ 14,5 triệu đồng tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng. Do vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên Công an Q.Tân Phú chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra.
Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 5 đồng phạm về tội “đánh bạc”.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang. Trước đó, nghệ sĩ Hồng Tơ đã từng dính vào cá độ bóng đá, cờ bạc dẫn đến nợ nần bị dân anh chị đến đòi nợ. Trước khi bị bắt vì tội đánh bạc, nghệ sĩ Hồng Tơ có xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang để kể về quá khứ nợ nần vì bài bạc.

Hối hận và xin nhẹ hình phạt

Tại tòa, bị cáo Hồng Tơ bày tỏ rất hối hận, khi mà bao nhiêu năm làm nhiều điều tốt đẹp với công chúng. Nhưng chỉ vì sự chủ quan của mình, mà làm ảnh hưởng đến xã hội, mất trật tự an ninh. Bị cáo đứng trước tòa, xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành mọi điều luật pháp đưa ra và những gì cáo trạng đưa ra là hoàn toàn chính xác.

Bị cáo Hồng Tơ trình bày do đây là lần đầu phạm tội, xin HĐXX cho bị cáo có hình thức xử phạt nhẹ nhất, để bị cáo sớm có cơ hội đem những tài năng văn nghệ của mình phục vụ công chúng, bù đắp lỗi lầm đã gây ra.

Bị cáo Hồng Tơ thừa nhận, do kinh doanh ế ẩm, nên rủ anh em lại ngồi chơi, đánh bài với nhau, chứ không có ý đánh bài một cách sát phạt, ăn tiền.

Lời khai thiếu thống nhất

Cũng tại tòa, khi được HĐXX hỏi, bị cáo Hồng Tơ đã nhiều lần thay đổi lời khai, không thống nhất được số tiền mình đã bỏ ra đánh bạc vào ngày 17.4.
HĐXX cho rằng lời khai của bị cáo ở tòa không thống nhất với nhau, cho thấy bị cáo Hồng Tơ không thành khẩn.
Bị cáo Hồng Tơ cho rằng do thời gian đã lâu quá, đây là lần đầu tiên mình phạm pháp, lại là người của công chúng nên tâm lý không ổn định, không nhớ rõ các chi tiết mình đã khai, nên dẫn đến nhầm lẫn.
HĐXX hỏi khi có khách uống café mà vẫn ngang nhiên đánh bài... Bị cáo Hồng Tơ giải thích do đây là đánh bài theo nhóm nhỏ, nên không có để ý sự xuất hiện của khách đến uống cà phê. Bị cáo Hồng Tơ không biết đến việc bị cáo Giáp Thành Tây từng có tiền án về tội đánh bạc.
Khi đại diện Viện kiếm sát xét hỏi, bị cáo Hồng Tơ biết đó là hành vi phạm pháp, nhưng bị cáo Hồng Tơ cho là mình đã có suy nghĩ chủ quan là chơi đánh bài ăn tiền nhưng chỉ để giải trí. Theo lời bị cáo Hồng Tơ, ngày xưa bản thân chơi đánh bạc nhiều, nhưng nhận thấy đó là điều xấu xa, nên bị cáo cố gắng bỏ tật đánh bạc.
Hồ sơ vụ án xác định các bị cáo đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám ăn chi, mỗi chi là 100.000 đồng, quy định mỗi tụ đặt tiền chến là 3 triệu đồng (tương đương 30 chi) thì được phát 2 quân cờ tướng và 10 viên sỏi. Quy định 1 quân cờ bằng 10 viên sỏi, 1 viên sỏi tương đương 100.000 đồng (gọi là 1 chi). Nếu có bất kỳ trụ nào thua hết tiền trên chến thì tạo chến mới.
Theo HĐXX, số tiền các bị cáo khai rất nhiều, nhưng trong cáo trạng thì nêu rất ít. Các bị cáo muốn giảm nhẹ mức án, nhưng số tiền các bị cáo khai là không thành thật. Các bị cáo không thể đỗ lỗi cho thời gian quá lâu nên không nhớ rõ, nên không thể nào được hưởng tình tiết giảm nhẹ do khai báo thành khẩn.
Phiên tòa dừng lại ở phần xét hỏi, và tiếp tục vào 14 giờ ngày 15.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.