Nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị xử phạt 40 triệu đồng về tội đánh bạc

28/11/2019 19:20 GMT+7

Đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị xử phạt bị cáo Cao Hồng Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) 30 - 40 triệu đồng, các bị cáo còn lại từ 20 - 30 triệu đồng cho tội đánh bạc.

Hồng Tơ bị bắt quả tang đánh bài ở quán cà phê do mình làm chủ

Ngày 28.11, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Hồng Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc.

Hồng Tơ - Từ diễn viên hài đến cú ngã hầu tòa bị bài bạc

Theo cáo trạng, vào lúc 6 giờ 25 ngày 17.4, nghệ sĩ Hồng Tơ điện thoại rủ Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu, Dương Hoàng An đến quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm (do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ) để đánh bài ăn tiền.
Hồ sơ vụ án xác định các bị cáo đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám ăn chi, mỗi chi là 100.000 đồng. Các bị cáo quy định mỗi tụ đặt tiền chến là 3 triệu đồng (tương đương 30 chi) thì được phát 2 quân cờ tướng và 10 viên sỏi. Quy định 1 quân cờ bằng 10 viên sỏi, 1 viên sỏi tương đương 100.000 đồng (gọi là 1 chi). Nếu có bất kỳ trụ nào thua hết tiền trên chến thì tạo chến mới.
Vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Hòa Thạnh (Q.Tân Phú) kiểm tra quán cà phê của nghệ sĩ Hồng Tơ, bắt quả tang Hồng Tơ cùng 5 người nêu trên đang tham gia đánh bài binh xập xám ăn tiền. Cơ quan công an đã thu giữ 14,8 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan điều tra, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Diễn viên Hồng Tơ nói gì trong ngày bị xét xử về tội đánh bạc

Từng lên tivi để khuyên mọi người tránh xa cờ bạc

Đại diện Viện KSND nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội, cần xử lí nghiêm. Các bị cáo đều biết rõ nhà nước nghiêm cấm các hành vi đánh bạc, nhưng chỉ vì ham mê đỏ đen mà lao vào cờ bạc. Vì vậy, đại diện VKSND đề nghị xử phạt bị cáo Hồng Tơ 30 - 40 triệu đồng, các bị cáo còn lại từ 20 - 30 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Hồng Tơ tỏ ra hối hận, cho biết mình là một diễn viên hài mang lại tiếng cười cho khán giả nhưng giờ phải đứng trước tòa. Bị cáo Hồng Tơ biết tội đánh bạc sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh xã hội, là nguyên nhân dẫn đến những tội khác. Bị cáo Hồng Tơ cũng cho biết đã nhiều lần đi chùa, lên tivi để khuyên mọi người tránh xa cờ bạc.
Trả lời HĐXX, Hồng Tơ cho biết do thời gian xảy quá lâu và tuổi đã cao nên không nhớ rõ số tiền chính xác bỏ ra đánh bạc. Lúc bị bắt, trong túi bị cáo có 3,2 triệu đồng nhưng đó là tiền vợ đưa để sinh hoạt trong gia đình nên không dám dùng cho việc đánh bạc.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hồng Tơ cho biết mình rất ray rứt lương tâm và xin hứa sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm, xin mức xử phạt nhẹ nhất để về nuôi dạy con nhỏ và lo kinh tế cho gia đình. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào lúc 13 giờ 30 ngày 29.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.