'Nghề đào tạo người mẫu, diễn viên tiềm ẩn nguy cơ mua bán dâm'

06/01/2016 09:30 GMT+7

Hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào hàng, môi giới qua internet và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề nghệ thuật, như đào tạo người mẫu, diễn viên..., Công an TP.HCM cho biết.

Hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào hàng, môi giới qua internet và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề nghệ thuật, như đào tạo người mẫu, diễn viên..., Công an TP.HCM cho biết.

Một đạo diễn đào tạo người mẫu bị bắt liên quan đến môi giới cho diễn viên bán dâm - Ảnh: Nguyên Bảo
Một đạo diễn đào tạo người mẫu bị bắt liên quan đến môi giới cho diễn viên bán dâm - Ảnh: Nguyên Bảo
Tại buổi họp báo định kỳ của Công an TP.HCM hôm 5.1, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn, cho biết: Năm 2015 trên địa bàn đã xảy ra 6.004 vụ phạm pháp hình sự; trong đó lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH khám phá 127 chuyên án, bắt giữ 725 đối tượng và đấu tranh triệt phá 77 băng nhóm tội phạm có tổ chức. 
Đáng chú ý, hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào hàng, môi giới qua internet và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề nghệ thuật, như đào tạo người mẫu, diễn viên; một số vẫn hoạt động tinh vi núp bóng dưới các hình thức dịch vụ trá hình như nhà hàng, karaoke, spa, massage…; hoạt động mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm. Trong năm 2015, công an thành phố đã triệt phá 31 tổ chức mại dâm, bắt 134 đối tượng.
Phá đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn - Ảnh: Nguyên BảoPhá đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn - Ảnh: Nguyên Bảo
Về tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp và khám phá gia tăng về số vụ, số đối tượng và tang vật thu giữ được. Đặc biệt, nổi lên tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp trên tuyến hàng không, đường biển. Điển hình, năm 2015, cơ quan chức năng phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn cocain từ Paraguay về Việt Nam qua cảng Cát Lái (Q.2) rồi trung chuyển sang Hồng Kông tiêu thụ.
Tình trạng tội phạm dùng thủ đoạn ngụy trang tiền chất ma túy cất giấu trong valy, thực phẩm, bánh kẹo…vận chuyển từ Việt Nam sang Úc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn tái diễn. Trong khi đó, nguồn ma túy tuồn về TP.HCM tiêu thụ, chủ yếu từ các tỉnh phía bắc và biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung Quốc bằng thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. 
Trong năm 2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM điều tra khám phá 1.625 vụ, bắt 3.294 đối tượng; thu giữ trên 100kg ma túy các loại, 21 khẩu súng, 250 viên đạn, 9,6 tỉ đồng, 38.699 USD…
Triệt phá “ổ” cờ bạc - Ảnh: Nguyên BảoTriệt phá “ổ” cờ bạc - Ảnh: Nguyên Bảo
Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2015, cơ quan này phát hiện xử lý 329 vụ cờ bạc, bắt 2.093 đối tượng và thu giữ 7 tỉ đồng và nhiều công cụ, phương tiện khác. 
Số vụ cờ bạc trái phép bị phát hiện ở TP.HCM giảm so với trước đây nhưng ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa với mức độ và quy mô ngày càng lớn hơn, nhất là hình thức cá độ bóng đá qua internet, với phương thức tiền cược chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo. Hệ thống máy chủ cá cược được thuê, cài đặt tại nước ngoài gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.
"Tệ nạn cờ bạc tại thành phố chủ yếu vẫn là các hoạt động tổ chức đánh bài, số đề, đá gà ăn tiền trong khu dân cư nhưng gần đây nổi lên hoạt động cờ bạc núp bóng trof chơi bắn cá, lôi kéo con bạc tham gia phần lớn là số thanh thiếu niên tại địa phương gây hệ lụy xấu. Thời gian qua đã phát sinh nhiều vụ án hình sự xuất phát từ nguyên nhân nghiện trò chơi bắn cá này”, một lãnh đạo của Công an TP.HCM cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.