Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/10/2020 08:13 GMT+7

Mưa rất lớn và kéo dài liên tục từ đêm qua đến sáng nay, 30.10, đã khiến nhiều huyện ở Nghệ An bị nhấn chìm trong nước. Người dân phải tất tả chạy lũ trong đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 9 nên từ hôm qua, 29.10, đến rạng sáng nay, 30.10, nhiều huyện ở Nghệ An đã có mưa rất lớn, gây ngập lũ ở nhiều nơi.

Miền Trung tiếp tục đối mặt với lũ lụt và sạt lở đất khắp nơi

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Thanh Chương (Nghệ An), cho biết mưa rất lớn kéo dài đã khiến nhiều xã ở huyện này bị ngập sâu trong lũ. Ngay trong đêm, UBND H.Thanh Chương huy động lực lượng hỗ trợ, ứng cứu và sơ tán dân.
Hơn 800 hộ dân ở các xã ngập sâu như: Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Thủy... đã được sơ tán khẩn cấp để chạy lũ trong đêm.
Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 1.

Ngập lũ tại thị trấn Thanh Chương, H.Thanh Chương ẢNH CTV

Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 2.

Người dân H.Thanh Chương chạy lũ trong đêm ẢNH CTV

Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 3.

Ngập lũ ở H.Thanh Chương ẢNH CTV

Hà Tĩnh: Mưa lớn, lốc xoáy thổi tốc mái nhà dân; hồ đập lớn đồng loạt xả tràn

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, khu vực Rú Nguộc trên QL46B bị sạt lở từ chiều 29.10, đến sáng nay đường đã bị tắc hoàn toàn.
Nước lũ cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn và 4 cầu tạm ở xã Thanh Mai. Đến sáng nay, nhiều xóm làng đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn.
Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 4.

Cây cầu ở xã Thanh Sơn, H.Thanh Chương bị đứt khiến giao thông tê liệt ẢNH CTV

Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 5.

QL46B đoạn qua Rú Nguộc, xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương bị sạt lở ẢNH CTV

Chính quyền H.Thanh Chương cũng đã di dời gần 900 hộ dân sống ở các khu vực gần núi để đề phòng sạt lở lở núi.
Mưa rất lớn cũng khiến nhiều xã ở H.Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành (Nghệ An) ngập sâu. Sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.Vinh không thể đi lại do nước ngập quá sâu.
Nghệ An: Mưa như trút nước, nhiều huyện ngập sâu trong lũ - Ảnh 6.

Mưa lớn gây ngập lũ ở xã Khánh Thành, H.Yên Thành ẢNH CTV

Chiều 29.10, thủy điện Khe Bố (nằm trên thượng nguồn sông Lam, thuộc H.Tương Dương) thông báo sẽ xả lũ vào 4 giờ sáng 30.10.
Tuy nhiên, do mưa lớn nên sau đó thủy điện này đã phát thông báo xả lũ lúc 0 giờ 30 rạng sáng nay với lưu lượng 500 - 1.000m³/giây và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.
Một số thủy điện khác như Nậm Mô (H.Kỳ Sơn), Bản Ang (H.Tương Dương)… cũng đồng loạt xả lũ từ chiều và đêm 29.10.
Đến 7 giờ 30 sáng nay, Nghệ An vẫn đang mưa rất lớn. Học sinh nhiều huyện phải nghỉ học vì mưa lũ.

Bão số 9 vừa tàn phá, bão số 10 lại hăm he đe dọa miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.