Nghệ An: Đề nghị xử phạt cô gái về từ tâm dịch Hải Dương khai báo gian dối

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/02/2021 10:58 GMT+7

Trở về từ H.Cẩm Giàng (Hải Dương) nhưng một cô gái ở Nghệ An lại khai báo về từ Hưng Yên để không phải cách ly, nên bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng.

Sáng 20.2, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết chính quyền xã này vừa có tờ trình gửi UBND H.Quỳ Hợp đề nghị xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với một cô gái 23 tuổi về quê ăn tết nhưng khai báo gian dối để tránh cách ly.
Theo ông Lâm, ngày 31.1, một cô gái 23 tuổi (công dân của xã Đồng Hợp) đang làm công nhân tại H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) về quê ở xóm Đồng Cạn (xã Đồng Hợp) ăn tết cùng gia đình.
Sau khi về quê, cô gái này đến Trạm Y tế xã Đồng Hợp khai báo làm việc tại Hưng Yên trở về để tránh cách ly phòng dịch Covid-19.
Do thời điểm đó Hưng Yên chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào nên cô gái này không phải cách ly tại nhà.

19 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam tiên lượng nặng, nguy kịch

Đến ngày 18.2, sau khi tiếp nhận danh sách thông báo những công dân H.Quỳ Hợp về quê ăn tết do Công an tỉnh Hải Dương chuyển đến, cơ quan chức năng H.Quỳ Hợp phát hiện cô gái này làm việc tại H.Cẩm Giàng và đã khai báo gian dối, nên lập biên bản xử lý.
Cô gái sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà.
UBND xã Đồng Hợp đề nghị UBND H.Quỳ Hợp xử phạt hành chính cô gái này về hành vi “cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”, theo điểm b khoản 3 điều 7 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ (mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng), với mức phạt đề nghị là 15 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.