Nghệ An: Bé trai 5 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 9 khách sạn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
31/07/2020 12:17 GMT+7

Bé trai 5 tuổi ở Nghệ An được mẹ là nhân viên phục vụ đưa đến khách sạn để trông coi nhưng do bất cẩn, cháu bé bị rơi từ tầng 9 xuống mái tầng 3 và tử vong.

Sự việc thương tâm này xảy ra sáng nay, 31.7, tại khách sạn T.H ở P.Hưng Bình (TP.Vinh, Nghệ An).
Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, do con trai không có ai trông giữ nên một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn này đã đưa con đến khách sạn chơi, để tiện trông giữ.
Khoảng 7 giờ sáng, trong khi nữ nhân viên đang làm việc thì cháu bé chơi ở hành lang tầng 9. Do người mẹ bận công việc, không quan sát nên cháu bé đã trèo qua cửa hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống mái tầng 3 của khách sạn.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc

ẢNH CTV

Do bị thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.