Nghệ An: 3 y bác sĩ nhiễm Covid-19

Khánh Hoan
Khánh Hoan
02/07/2021 09:31 GMT+7

3 bác sĩ ở Nghệ An được xác định nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với một đồng nghiệp làm cùng cơ quan.

Sáng 2.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xác nhận, vừa ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 bác sĩ đang công tác trong cùng một khoa tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
Đó là các bệnh nhân: C.T.T.H (46 tuổi), bác sĩ cùng khoa với bệnh nhân N.T.H.N (nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bị nhiễm Covid-19 ngày 18.6). Ngày 18.6, sau khi chị N. được phát hiện nhiễm Covid-19, bác sĩ C.T.T.H được cách ly tại khu cách ly riêng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, kết quả xét nghiệm các ngày 18.6 và 21.6 đều âm tính hiện đã dương tính với dịch Covid-19. Bác sĩ H. đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 4.5 vừa qua.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

ẢNH K.HOAN

2 nữ bác sĩ khác tại khoa này cũng được xác định đã bị nhiễm Covid-19 từ nguồn lây của y tá N.T.H.N. Cả hai đều đã được cách ly tại bệnh viện từ ngày 18.6, sau 2 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 18.6 và 21.6, lần 3 đều cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Sáng 2.7: TP.HCM thêm 118 ca Covid-19, ghi nhận tổng cộng 4.739

Ngoài ra, thêm 1 ca bệnh mới được phát hiện sáng nay là bệnh nhân N.V.Đ (26 tuổi, ngụ khối Tân Hòa, P.Vinh Tân, TP.Vinh), là con của một bệnh nhân đã công bố và đã được cách ly từ ngày 23.6.
Tính đến sáng nay, Nghệ An đã phát hiện 109 ca dương tính với Covid-19, trong đó riêng TP.Vinh có 72 ca. Nghệ An đã tiêm vắc xin cho 44.142 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.