Ngày Noel kiếm 'bộn tiền' nhờ làm điều này

24/12/2019 09:17 GMT+7

Ngày Noel (lễ Giáng sinh) được coi là dịp 'hái ra tiền' của các sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập.

Những “ông già Noel” sinh viên

Những ngày này, đặc biệt là ngày Noel (24.12), khắp nẻo đường có shop bán đồ chơi, thú nhồi bông, quần áo tại trung tâm TP.Cần Thơ như đường: 30 tháng 4, 3 tháng 2, Mậu Thân... xuất hiện nhiều “ông già Noel” đứng phía trước cửa hàng khuấy động không khí, mời chào khách khiến người lớn và trẻ em vô cùng thích thú.
Ông Trương Văn Phương (40 tuổi), chủ shop thú nhồi bông Phượng trên đường 30 tháng 4 cho biết, khoảng 1 tháng trước ông đã chuẩn bị nhập các mặt hàng Noel về bán trong mùa Giáng sinh. Trước ngày Noel 2 tuần, ông bắt đầu đăng tuyển các “ông già Noel”, với tiêu chuẩn người cao to, biết cách hoạt náo, vui chơi, thân thiện với trẻ nhỏ... Đa phần “ông già Noel” là sinh viên các trường trên địa bàn xin vào làm theo mùa vụ để kiếm tiền trang trải việc học. Năm nay, ông Phong thuê đến 45 “ông già Noel” thay phiên đi giao quà; khung giờ giao tùy thuộc sự lựa chọn của khách hàng,

Tùy theo quảng đường giao hàng, các “ông già Noel” sinh viên được trả công từ 10.000 đến hơn 100.000 đồng/lượt.

ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Phong, cao điểm nhất là ngày 23 - 24.12, giá đơn hàng những ngày này sẽ cao hơn 20 - 30% so với những ngày khác. Thậm chí có lúc các “ông già Noel” kín lịch và không có thời gian ngơi nghỉ. Tùy theo quãng đường đi giao quà, mỗi người được trả tiền công từ 10.000 đến hơn 100.000 đồng/lượt. Vì vậy, tùy theo đơn hàng, mỗi ngày, ăng tuyển các “ông già Noel”, với tiêu chuẩn người cao to, biết cách hoạt náo, vui chơi, thân thiện với trẻ nhỏ...  

Phải học hỏi để hóa thân

Để hóa thân thành ông già Noel, các bạn trẻ phải tìm hiểu tường tận về cách tạo hình, phong thái, dáng đi, cử chỉ... để bắt chước cho giống.

Ngoài việc tặng quà cho các bé, “ông già Noel” còn “nghĩa vụ” dặn dò các điều kiện để được nhận quà, chúc bé ngoan, học giỏi...

ẢNH: DUY TÂN

Nguyễn Quốc Khải (18 tuổi), sinh viên năm nhất Trường cao đẳng Cần Thơ, cho biết: “Do ở quê mới lên đây học nên em cũng tranh thủ xin đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ kia để kiếm thêm thu nhập. Tình cờ, được bạn giới thiệu nên cũng ứng tuyển làm “ông già Noel”. Chăm chỉ cũng được khoảng trên dưới 1 triệu đồng/ngày tùy quãng đường xa hay gần, nhờ đó kiếm được tiền để phụ tiếp cha mẹ trang trải việc học”.
Còn anh Phạm Hùng (22 tuổi), sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Công việc cũng không khó khăn tuy nhiên đòi hỏi sức khỏe phải dẻo dai. Đặc biệt, là phải thuộc đường để di chuyển thật nhanh, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn, tuân thủ luật giao thông. Nếu chịu khó làm thì qua mùa Giáng sinh cũng kiếm được vài triệu để dành đóng học phí”.

Tại các shop thú nhồi bông còn tuyển thêm một số bạn trẻ đội thú bông với nhiều hình dáng vui mắt đứng nhún nhảy để thu hút khách

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài những người hóa trang thành ông già Noel để đi phát quà, các shop thú nhồi bông còn tuyển thêm một số bạn trẻ đội thú bông với nhiều hình dáng vui mắt đứng nhún nhảy chào đón, thu hút khách. Tiền công được trả vài chục ngàn đồng/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.