Ngày mai xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm

21/05/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Theo dự kiến, ngày mai 22.5, TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

(TNO) Theo dự kiến, ngày mai 22.5, TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

>> Dương Tự Trọng bị tuyên án 18 năm tù
>> Dương Tự Trọng: Mong HĐXX xem xét các tình tiết khoan hồng
>> Dương Tự Trọng bị đề nghị xử phạt từ 18 - 20 năm tù
>> Dương Tự Trọng phủ nhận mình phạm tội như cáo trạng

Phiên tòa cấp phúc thẩm xét xử theo yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo. Riêng bị cáo Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Công an Hải Phòng) không kháng cáo.

Ngày mai xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm
Dương Tự Trọng tại phiên xử sơ thẩm - Ảnh: Thái Uyên

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo khác là Vũ Tiến Sơn, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng bị phạt 13 năm tù giam; Hoàng Văn Thắng, nguyên cán bộ phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an TP.Hải Phòng 5 năm giam; Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Hải quan TP.Hải Phòng 7 năm giam; Trần Văn Dũng, còn gọi là Dũng Bắc Kạn 8 năm tù giam; Nguyễn Trọng Ánh, nguyên cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng 6 năm giam và Phạm Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng 5 năm tù giam.

Theo truy tố, trong vụ án này, bị cáo Dương Tự Trọng có vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bỏ trốn ra nước ngoài.

Mặc dù bị cáo Dương Tự Trọng không nhận tội nhưng HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, sau khi biết được thông tin Dương Chí Dũng bị khởi tố, Trọng đã sử dụng các cán bộ cấp dưới và đối tượng ngoài xã hội đưa Dương Chí Dũng trốn từ Hà Nội vào TP.HCM và sang Campuchia, đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Vinalines.

Mặt khác, nhiều cán bộ trong ngành công an tham gia vào đường dây phạm tội đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần phải có mức án nghiêm minh.

Cũng tại phiên sơ thẩm, từ lời khai của Dương Chí Dũng, triệu tập đến tòa với tư cách nhân chứng, HĐXX đã khởi tố vụ án hình sự về làm lộ bí mật công tác.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.