Gạo Việt Nam có mặt ở 100 quốc gia

19/10/2006 10:27 GMT+7

Theo Hội nghị thương mại gạo thế giới, tổ chức tại TP.HCM ngày 18/10, trong 5 năm qua, lượng gạo giao dịch trên thị trường thế giới tăng từ dưới 15 triệu tấn/năm lên 30 triệu tấn/năm. Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới (sau Thái Lan) và có mặt ở gần 100 quốc gia.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, nếu bỏ hết rào cản, lượng gạo giao dịch sẽ tăng thêm 10-15%/năm và giá gạo tăng 25%-35%/năm. Hiện nay, xuất khẩu gạo chỉ tập trung một số quốc gia ở châu Á như: Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Pakistan… và Mỹ, nên dễ bị biến động về giá, nếu quốc gia đó có những thay đổi về chính sách. Mặc dù, lượng gạo giao dịch chỉ chiếm 9% tổng sản lượng ngũ cốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thương mại Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong thời gian ngắn, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới (sau Thái Lan) và có mặt ở gần 100 quốc gia. Nhưng việc sản xuất lúa gạo của Việt Nam gặp không ít khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, giống lúa chất lượng cao chưa nhiều, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưa mạnh về tài chính, kho dự trữ… nên bị hạn chế trong cạnh tranh xuất khẩu.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.