Ngày đầu phân luồng giao thông Lăng Cha Cả, dân Sài Gòn ngơ ngác

07/11/2015 17:08 GMT+7

(TNO) Sau thời gian xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực Lăng Cha Cả (quận Tân Bình, TP.HCM), Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 bắt đầu tổ chức phân luồng mới tại nút giao thông Lăng Cha Cả vào sáng nay, 7.11.

(TNO) Sau thời gian xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực Lăng Cha Cả (quận Tân Bình, TP.HCM), Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 bắt đầu tổ chức phân luồng mới tại nút giao thông Lăng Cha Cả vào sáng nay, 7.11. 
 

Dải phân cách đã được lắp đặt tại giao lộ Nguyễn Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Ảnh: Phạm HữuDải phân cách đã được lắp đặt tại giao lộ Nguyễn Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Ảnh: Phạm Hữu
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn lối đi trên giao lộ Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn. Nhiều người theo thói quen đi thẳng trên đường Phan Thúc Duyện vẫn chưa biết đã có dải phân cách nên ngơ ngác không biết hướng đi ra sao, dù đã có bản hướng dẫn và thông báo treo trước đó.
Bên cạnh đó, một số người đi xe máy vẫn tìm cách chạy ngược chiều trên đường Trần Quốc Hoàn để đi vào đường Phan Thúc Duyện.
Một số người đi xe máy vẫn tìm cách chạy ngược chiều trên đường Trần Quốc Hoàn để đi vào đường Phan Thúc Duyện - Ảnh: Phạm Hữu
Do đã có dảy phân cách nên tất cả các phương tiện từ đường Phan Thúc Duyện rẽ trái, kết hợp với xe đi thẳng trên đường Trần Quốc Hoàn có khả năng tạo thành điểm ùn kéo dài đến chân cầu vượt Lăng Cha Cả.
Ông Nguyễn Xuân Dũng (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho biết: “Tình trạng kẹt xe do phân luồng mới bắt đầu từ sáng sớm cho đến hơn 10 giờ mới hết. Nhiều người có nhà trên đường Phan Thúc Duyện phải chạy ngược chiều trên đường Trần Quốc Hoàn. Còn không phải vòng từ đường Cộng Hòa rồi quẹo vào đường Thăng Long mới về được”.
Trên đường Trần Quốc Hoàn (đoạn gần cầu vượt Lăng Cha Cả) phải tiếp nhận thêm nhiều phương tiện từ đường Phan Thúc Diện rẽ trái vào - Ảnh: Phạm Hữu
Theo phân luồng mới, các điểm bị cấm lưu thông là giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và giao lộ Công Hòa – Út Tịch (quận Tân Bình). Theo đó, từ đường Phan Thúc Duyện không thể chạy cắt qua đường Trần Quốc Hoàn. Vì vậy, muốn tiếp tục đi vào đường Phan Thúc Duyện, các phương tiện phải đi theo lộ trình thay thế Phan Đình Giót - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện.
Còn tại giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch sẽ cấm ôtô từ đường Cộng Hòa rẽ trái vào đường Út Tịch từ 6 – 9 giờ; 16 – 19 giờ mỗi ngày. Qua đó, có hai phương án di chuyển như sau: Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Út Tịch hoặc chạy từ Cộng Hòa đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám rồi quay đầu về Cộng Hòa, tiếp tục di chuyển về đường Út Tịch.
Muốn tiếp tục đi vào đường Phan Thúc Duyện, các phương tiện phải đi theo lộ trình thay thế Phan Đình Giót - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Ảnh: Phạm Hữu
Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 cho biết, do ngày đầu phân luồng mới nên chưa nhận thấy tình trạng giao thông có gì khác biệt, chưa bị ùn tắc nhiều. Một số người dân vẫn chưa biết cụ thể việc điều chỉnh nên còn nhiều bỡ ngỡ về đường đi tại đây.
Qua nghiên cứu, tại những điểm Cộng Hòa – Út Tịch; Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn tập trung nhiều phương tiện qua lại nên khu quản lý giao thông đã thiết lập phương án phân luồng làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Việc phân luồng sẽ thực hiện trong thời gian dài; tuy nhiên, trong vòng một tuần kể từ ngày thực hiện phía đơn vị sẽ theo dõi rồi báo cáo tình hình đến SGTVT để có phương án điều chỉnh cần thiết, ông Ninh nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.