Ngày đầu dừng thu phí, cao tốc TP.HCM - Trung Lương thông thoáng

Công Nguyên
Công Nguyên
01/01/2019 11:37 GMT+7

Ngày 1.1.2019 là ngày đầu tiên dừng thu phí trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Luơng.

Lúc 7 giờ ngày 1.1.2019, có mặt trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, PV Thanh Niên ghi nhận đường thông thoáng. Tại trạm thu phí Chợ Đệm (đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về Tiền Giang) cũng rất thông thoáng, các xe lưu thông bình thường và không có lấy thẻ từ thu phí như mọi ngày.
Các nhân viên tại trạm thu phí Chợ Đệm không thu phí, đứng bên hông ca bin trạm thu phí, dùng tay ra tín hiệu các xe đi qua. Tuy nhiên, nhiều tài xế qua đây chưa nắm được thông tin nên lúc đầu cũng khá ngỡ ngàng.
Anh Thiệp (tài xế ô tô), bất ngờ: "Sáng nay lễ mà đường cao tốc thông thoáng khác mọi lần, nguyên nhân là do trạm thu phí xả trạm không thu. Trên toàn tuyến đường cao tốc thông thoáng, các xe chạy tốc độ khoảng 100km/giờ bình thường”.
Tại trạm kiểm soát vé cuối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, các nhân viên không làm việc, các phương tiện lưu thông bình thường.
Ngày 31.12.2018, thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết từ 0 giờ ngày 1.1.2019 sẽ tạm dừng thu phí trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh đã bàn giao công tác quản lý thu phí và nhân sự sang cho Tổng công ty Cửu Long, đồng thời Tổng công ty Cửu Long bàn giao việc quản lý tuyến đường cao tốc này cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện hợp đồng với Công ty 715 để thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực ra vào đường cao tốc.
Trong thời gian tạm dừng thu phí, lực lượng chức năng vẫn bố trí nhân sự túc trực tại các trạm vào ra đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng xe máy chạy vào cao tốc. Phương tiện khi đi qua trạm sẽ có nhân viên túc trực, nâng thanh chắn để xe qua, còn ở lối ra sẽ xe được đi qua tự do, không có thanh chắn.
Vào năm 2013, Tổng công ty Cửu Long được Bộ GTVT giao ký kết hợp đồng bán quyền thu phí sử dụng cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, đơn vị trúng thầu, với giá trị hợp đồng 2.004 tỉ đồng. Thời hạn thu phí 5 năm, kể từ 0 giờ ngày 1.1.2014 và kết thúc vào 24 giờ ngày 31.12.2018.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ tạm dừng thu một thời gian để nâng cấp, sửa chữa. Việc thu phí trở lại đang được báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.