Ngày cuối năm, trên đồn Y Tý

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
04/02/2019 10:43 GMT+7

Ngày 30 Tết, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Y Tý chia nhau xuống các thôn bản làm nhiệm vụ giữ gìn biên giới và tổ chức, phát động các hoạt động vui đón năm mới cùng bà con dân bản

Đồn biên phòng Y Tý thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ trên 23 km đường biên giới, phụ trách địa bàn 3 xã Y Tý, Ngải Thầu, A Lù của huyện Bát Xát với 27 thôn bản. Trên địa bàn có 5 dân tộc anh em sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí còn thấp, đời sống kinh tế của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn... 
Biển mây Y Tý Mai Thanh Hải
Những ngày cuối năm giáp Tết, cán bộ chiến sĩ của Đồn chia nhau xuống từng thôn bản vừa làm nhiệm vụ quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vừa tổ chức, phát động và tham gia các hoạt động, phong trào vui đón xuân mới của bà con dân bản.
Đặc biệt, với các hộ nghèo trong địa bàn không đủ khả năng sắm Tết, Ban Chỉ huy động phát động quyên góp, kêu gọi giúp đỡ, để có các phần quà Tết tặng cho người dân. Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng, 15 kg gạo, bánh kẹo mứt và 2 bánh chưng do chính tay bộ đội Đồn tự làm.
Một số hình ảnh về hoạt động của bộ đội Đồn biên phòng Y Tý ngày cuối năm.
Năm nay thời tiết bất thường nên hoa đào Y Tý nở muộn Ảnh: Mai Thanh Hải
Mẻ thịt sấy khô của đồng bào, chuẩn bị cho những ngày Tết năm mới Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ đội Đồn Y Tý xuống thôn bản với người dân Ảnh: Mai Thanh Hải
Đặc biệt là các thôn bản địa bàn giáp ranh, đường lối đi lại thuận tiện với bên kia biên giới Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ đội đồn cùng tham gia nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tất niên với bà con dân bản Ảnh: Mai Thanh Hải
Vui các trò chơi dân gian ngày Tết của đồng bào Mông Ảnh: Mai Thanh Hải
Không thể thiếu bữa cơm tất niên ngay tại bản Ảnh: Mai Thanh Hải
Gói bánh chưng để cán bộ chiến sĩ ăn Tết xa nhà Ảnh: Mai Thanh Hải
Thêm mấy chục bánh chưng, tặng tận tay hộ nghèo trong địa bàn Ảnh: Mai Thanh Hải
Ngày cuối năm, BĐBP Y Tý tuần tra song phương với tiểu đoàn BĐBP Ma Ngán Tý (Trung Quốc) và bắt tay chúc mừng năm mới Ảnh: Mai Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.