Ngày 18.4, xét xử phúc thẩm 'đại án' OceanBank

Thái Sơn
Thái Sơn
04/04/2018 08:40 GMT+7

Lãnh đạo TAND cấp cao cho biết từ ngày 18.4 sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 30 bị cáo.

Ngày 3.4, lãnh đạo TAND cấp cao cho biết từ ngày 18.4 sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 30 bị cáo.
Trước đó, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội tham ô tài sản và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần trách nhiệm dân sự đối với bị cáo. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, cũng có đơn kháng cáo kêu oan.
Đáng chú ý, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Mỹ, cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Các bị cáo còn lại đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo về vấn đề bồi thường thiệt hại.
Cuối tháng 9.2017, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình, Hà Văn Thắm: tù chung thân, Phạm Công Danh: 14 năm tù, Hứa Thị Phấn: 17 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.