Ngập do vướng công trình… chống ngập

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/09/2021 09:16 GMT+7

Nỗi lo chưa đến mùa mưa đã ngập của người dân khu vực đường Lê Đình Thám ở quận trung tâm Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) đã thành sự thật khi trận mưa lớn bão số 5 vừa qua khiến khu dân cư “thất thủ”.

Bà Nguyễn Thị Hường (ngụ tổ 29 P.Hòa Thuận Đông) phản ánh, thời gian qua chỉ cần một cơn mưa nhỏ, tuyến đường Lê Đình Thám đã ngập. Nước cống tràn lên vỉa hè, vào nhà dân gây hôi thối. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ công trình dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban quản lý dự án), để phục vụ thi công phần hầm chui của nút giao thông đoạn từ đường Lê Đình Thám đến đường Núi Thành, nhà thầu đã phá dỡ cống Mê Linh đoạn đi qua phần hầm đang thi công. Vì vậy, nước mưa không thoát được, cùng với nước cống tràn ngược lên đường Lê Đình Thám và khu dân cư lân cận… Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã đề nghị Ban quản lý dự án có phương án làm hệ thống thoát nước tạm, chuẩn bị các máy bơm công suất lớn để phục vụ cho việc thoát nước khi có mưa xảy ra để tránh ngập nước.

Chưa kịp mừng đã dính ngập

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án, cho biết thêm nguyên nhân ngập đường Lê Đình Thám vừa qua là do nhà thầu (Công ty Xuân Quang) thi công nên chặn cống băng đường đoạn Núi Thành - Duy Tân. Hiện các nhà thầu đã đổ bê tông các đốt hầm từ đường Lê Đình Thám đến cổng Quân khu 5, nên chọn phương án khi có mưa lớn sẽ cho nước chảy xuống hầm sau đó bơm ngược từ hầm lên thoát ra cống đường Núi Thành. “Ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thuê thêm 2 máy bơm công suất lớn, để bơm thoát nước, sẽ kịp khắc phục sự cố ngập khu dân cư trước mùa mưa khoảng tháng 10”, ông Huy nói.
Tuy nhiên, trong đợt mưa do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua, toàn bộ hầm chui đã ngập nước, nước tràn ngược lên khu dân cư, Ban quản lý dự án dùng đến 4 máy bơm công suất lớn bơm 2 ngày nhưng vẫn còn bùn phải dọn.
Đáng chú ý, ôg Lê Minh Hùng (ngụ đường Lê Đình Thám) cho hay khu vực này còn bị ngập do hệ thống vỉa hè và cống thoát nước. Mặc dù thành phố vừa nâng cấp, sửa chữa để chống ngập nhưng người dân chưa kịp vui mừng đã chịu cảnh ngập sâu hàng giờ mới rút hết. “Đơn vị khảo sát, thiết kế đặt các hố cống thoát nước nhỏ, ít và không đúng vị trí ngập nhiều nên nước mưa không kịp thoát, ứ đọng mặt đường. Người dân hứng chịu cảnh nước tràn vào nhà không khác gì trước khi sửa chữa đường cống”, ông Hùng nêu.
Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, cho biết qua kiểm tra xác định ông Hùng phản ánh đúng, xảy ra tại vị trí điểm thấp nhất. Để tăng cường thu nước mặt đường, công ty đề xuất Sở Xây dựng bổ sung 2 cửa thu nước tại 2 bên điểm thấp nhất đường Lê Đình Thám, hiện đang chờ tình hình dịch Covid-19 lắng xuống để thi công trước mùa mưa.
Ngập do chính công trình chống ngập cũng là thực trạng ở nhiều khu vực khác trong đợt bão số 5 vừa qua. Như khu vực P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ), P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) ngập do tiến độ thi công cống Khe Cạn “vướng” khâu giải tỏa. Còn khu vực Đầm Rong ngập nặng do máy bơm tại trạm bơm chống ngập Thuận Phước bị… hỏng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.