'Ngáo đá' xông vào nhà gây thương tích 3 cháu bé

02/12/2019 08:09 GMT+7

Nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) nghi 'ngáo đá' xông vào nhà (cư xá Rada, P.13, Q.6, TP.HCM) gây thương tích 3 cháu bé.

Ngày 1.12, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, TP.HCM tiếp nhận 3 bé bị thương, trong đó có Đ.T.Q (11 tuổi), L.V.P.N (3 tuổi, cùng ở cư xá Rada, P.13, Q.6) vào viện trong tình trạng bị vết thương hở vùng má, thái dương - xương hàm..., do BV Q.6 chuyển đến.
Theo người nhà, 2 bé bị người lạ đâm. 1 bé khác chưa rõ danh tính được người nhà đưa đến BV với vết thương ở ngón tay. 3 bé được khâu vết thương, xét nghiệm, tư vấn đi xét nghiệm và uống (dự phòng) thuốc ARV (thuốc kháng HIV).
Chiều 1.12, PV Thanh Niên đến cư xá Rada để tìm hiểu vụ việc. Chị Hiền, người sống ở đây, cho biết trước đó chị thấy nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) định xộc vào nhà chị nhưng không được nên chạy qua nhà khác. Sau đó, chị nghe tiếng bé gái gần nhà la hét, chạy qua thì thấy thanh niên lạ đang bắt giữ bé L.V.P.N, một tay nắm tóc bé (ngồi giữa), tay còn lại lăm lăm con dao buộc bố bé lái xe máy chở đi tẩu thoát. Khi ra tới vòng xoay Phú Lâm (Q.6), bố bé N. hất được con dao khỏi tay nam thanh niên, rồi cùng người dân bắt giữ giao cho công an.
Chị Trần Thị Thủy (33 tuổi, người nhà bé Đ.T.Q, 11 tuổi) kể: Sáng 1.12, nam thanh niên nói trên xộc vào nhà chị đánh cháu Q. túi bụi. Nghe tiếng Q. la thất thanh, chị Thủy từ bếp chạy lên, tri hô thì tên này cầm con dao dài khoảng 15 cm đuổi theo chị Thủy lên lầu. “Nó dí theo tôi cách chỉ 2 bước chân thôi. Tôi la to nên đứa em cầm chiếc búa đe dọa thì nó mới bỏ chạy”, chị Thủy nói. Theo chị Thủy, người đánh cháu Q. có biểu hiện giống đang “ngáo đá”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.