Ngáo đá cướp taxi để đi thăm 'bà nội nuôi'

23/02/2017 11:13 GMT+7

Sau khi sử dụng ma túy, nghi phạm đã điện thoại đến tổng đài của hãng taxi để 'điều' taxi trên với mục địch cướp xe đế ra Vũng Tàu thăm 'bà nội nuôi'.

Sáng 23.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm Lê Huy (21 tuổi), ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục làm rõ hành vi cướp taxi vào rạng sáng cùng ngày.
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 23.2, Công an TP.Cần Thơ nhận được tin báo có vụ cướp taxi BS 67- 04601, loại 4 chỗ ngồi của hãng taxi Sao Đỏ (tỉnh An Giang) vừa xảy ra trên quốc lộ 91, đoạn qua khu vực cầu Thơm Rơm, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.
Đồng thời nguồn tin trên cho biết, có khả năng hung thủ sẽ chạy về hướng cầu Cần Thơ để tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an Cần Thơ đã thông báo cho lực lượng tuần tra gồm CSGT và hình sự đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ tiến hành chốt chặn để truy bắt hung thủ.
Lúc 1 giờ, ngày 23.2, Tổ tuần tra giao thông do trung úy Trần Minh Hoàng làm Tổ trưởng đã phát hiện taxi có đặc điểm giống như tin báo đang  chạy tốc độ cao từ hướng đường Cách mạng tháng 8 qua vòng xoay đường Trần Phú (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều).
Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng chiếc taxi nói trên, nhưng taxi này vẫn tiếp tục lưu thông với tốc độ cao về hướng Cần Thơ. 
Lực lượng CSGT và lực lượng hình sự đặc nhiệm trong tổ tuần tra tiến hành truy đuổi hơn 2 giờ trên tuyến QL 1A từ cầu Cần Thơ về hướng tỉnh Vĩnh Long. Ngoài việc truy đuổi, lực lượng CSGT cũng thông báo cho lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp chốt chặn, nhưng nghi phạm đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe, tông thẳng vào lực lượng chốt chặn tại Tiền Giang để tháo chạy.
Tiếp tục truy đuổi đến  địa phận H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lực lượng truy đuổi của Công an Cần Thơ phát hiện chiếc taxi trên đang đậu bên đường nhưng nghi phạm đã biến mất.
Tiếp tục truy xét, đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn tại một bụi cây ven đường để di lý về Cần Thơ phục vụ điều tra.
Sáng 23.2, tại PC45, Công an TP.Cần Thơ, anh Võ Thành Thân (32 tuổi), tài xế của hãng taxi Sao Đỏ trình báo, sau khi nhận được cuộc gọi của tổng đài báo đến đón một người khách đi từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (Cần Thơ).
Sau khi nhận khách, tài xế điều khiển xe chạy về Cần Thơ. Khi đến cầu Thơm Rơm (Q.Thốt Nốt), tài xế dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, “người khách“ trên xe cũng xuống xe đi vệ sinh, sau đó bất ngờ đánh mạnh vào gáy làm tài xế ngã xuống rãnh nước ven đường, rồi cướp xe chạy về hướng Q.Ninh Kiều.
Còn nghi phạm Huy thì khai báo, đã nghiện ma túy đá 6 năm. Trước đây, Huy từng làm tài xế taxi tại H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sau đó bị cho nghỉ việc vì nghiện ma túy.
Huy cũng khai nhận, vào thời điểm cướp taxi, nghi phạm vừa sử dụng ma túy, rồi điện thoại đến tổng đài của hãng taxi Sao Đỏ nhằm “điều” chiếc taxi trên về Cần Thơ với mục đích là cướp xe đế lấy xe ra Vũng Tàu… thăm 'bà nội nuôi'.
Nghi phạm Huy tại PC45, Công an TP.Cần Thơ Mai Trâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.