Ngành y tế sẽ lo cho nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách

20/03/2016 06:49 GMT+7

Chiều 19.3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thăm em Lê Thị Hà Vi, nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách (Thanh Niên đã thông tin).

Chiều 19.3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thăm em Lê Thị Hà Vi, nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách (Thanh Niên đã thông tin).

Bộ trưởng động viên em Vi vượt qua mặc cảm, nhanh chóng bình phục để đi học trở lại và cho biết trong vụ việc này, chính quyền, ngành y tế tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp và sẽ có trách nhiệm “chăm lo hết sức”.
Khi nghe gia đình đề đạt mong muốn được giám định thương tật, được tài trợ mọi chi phí chữa trị đến cuối đời (thay chân giả, phẫu thuật những lần sau), lo cho tương lai của Hà Vi..., Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Gia đình không cần phải lo lắng. Chính quyền địa phương, ngành y tế sẽ chăm lo cho Hà Vi. Em sẽ không bị bỏ rơi. Phải giải quyết cả về lý và tình”.
Bộ trưởng cũng chỉ đạo BV Chợ Rẫy kết hợp cùng BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn, đánh giá việc điều trị của tuyến dưới để làm rõ vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.