Ngành công an phải lấy sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo

Thái Sơn
Thái Sơn
15/05/2021 08:00 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ.

Ngày 14.5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05); 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19.5.2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới (Chỉ thị 04) và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động).
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương những thành tích lực lượng CAND đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh kết quả của việc làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND chính là phải kiềm chế và giảm tội phạm, ổn định xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.