Ngang nhiên trộm xăng trước cổng tổng kho xăng dầu

12/03/2016 06:01 GMT+7

Xe bồn vào tổng kho lấy hàng xong, ra khỏi cổng chừng vài mét thì tài xế đậu xe lại ngang nhiên hút xăng, dầu vào can cho người chở về nơi tập kết...

Xe bồn vào tổng kho lấy hàng xong, ra khỏi cổng chừng vài mét thì tài xế đậu xe lại ngang nhiên hút xăng, dầu vào can cho người chở về nơi tập kết...

Ảnh: Gia BáchẢnh: Gia Bách
Ngày 8.3, PV Thanh Niên có mặt trước cổng Tổng kho xăng dầu miền Tây (Công ty xăng dầu Tây Nam bộ, Tổng công ty xăng dầu VN) có trụ sở ở KCN Trà Nóc 2 (P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) chứng kiến cảnh các tài xế xe bồn ngang nhiên trộm xăng, dầu khi vừa ra khỏi cổng khoảng 5 - 10 m.
Khoảng 8 giờ 47 ngày 8.3, xe bồn BS 66C-042.21 vô tư đậu đối diện với Tổng kho xăng dầu miền Tây hút xăng, dầu. Lúc này, tài xế mặc áo có chữ Petrolimex bước xuống khỏi xe, đi vòng vào phía bên trong xe đưa tay mở nhẹ thì có cánh cửa bật ra và đưa can lên để hút xăng, dầu vào. Hút xong, tài xế đánh xe đi, bỏ can lại trên vỉa hè, ít phút sau có người chạy xe máy đến chở can xăng dầu này đi cùng với 3 can khác được giấu dưới rãnh thoát nước.
Đến 9 giờ cùng ngày, xe bồn BS 65C-036.48 từ tổng kho chạy ra, tài xế cho xe đậu cách cổng khoảng 2 m (cùng phía với tổng kho) mở cửa bước xuống đi vòng qua khuất phía trong mở cửa hút xăng dầu. Khoảng 9 giờ 30, cũng ngang cổng tổng kho này, xe bồn BS 64H-3353 lại hút trộm xăng dầu (ảnh). Tài xế cũng mở nắp van, chiết xăng, dầu sang can nhựa bên hông xe. Trong thời gian chờ xăng, dầu chảy đầy, tài xế này liên tục đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai theo dõi hay không.
Không chỉ trước cổng Tổng kho xăng dầu miền Tây mà cách đó khoảng vài trăm mét (đường số 10, KCN Trà Nóc 2), cũng được cánh tài xế xe bồn làm bãi đáp để hút trộm xăng dầu.
9 giờ 46 ngày 8.3, xe bồn BS 65C-039.28 ghé vào điểm này để tài xế hút trộm xăng dầu mặc dù xe bồn này phải vận chuyển giao cho các đại lý, khách hàng ở khu vực miền Tây.
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong buổi sáng 11.3, hàng loạt xe bồn BS 95T-016.69, 65C-019.68, 65C-0214… cũng bị tài xế rút xăng dầu với thủ đoạn tương tự. Còn xe máy vận chuyển xăng về điểm tập kết mang BS 65I-0564, 65X-6337...
Xăng dầu do cánh tài xế xe bồn hút trộm được đầu nậu tiếp tay, thu gom mua lại. “Có nhiều tay chuyên chạy đi gom nhưng mang về cho đầu nậu ở quán cà phê trên đường số 3, KCN Trà Nóc 2, sau đó số xăng dầu này được chuyển lên một điểm khác cách xa điểm tập kết. Xăng dầu trộm được bán thấp hơn giá thị trường từ 5.000 - 7.000 đồng/lít. Mỗi ngày, đường dây trộm cắp khép kín này ung dung hưởng lợi hàng chục triệu đồng”, một nguồn tin cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.