Ngăn côn đồ, trung úy công an bị đâm trọng thương

Khi Tuấn bỏ chạy, trung úy Năm cầm tay kéo lại thì bị Tuấn gí roi điện rồi rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát. Ông Đức vào can ngăn cũng bị Tuấn đâm vào tay trái.

Chiều 29.5, trung tá Nguyễn Thái Học, Trưởng công an P.Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi đâm 2 người bị thương.
Rạng sáng cùng ngày, Tuấn đến nhà trọ trên đường Y Ngông thuê trọ nhưng không được chủ nhà đồng ý nên đã gây mất trật tự.
Nhận tin báo, Công an P.Tân Thành cử trung úy Nguyễn Quốc Năm cùng ông Lê Văn Đức (Trưởng ban Bảo vệ dân phố) đến xem xét.
Khi Tuấn bỏ chạy, trung úy Năm cầm tay kéo lại thì bị Tuấn gí roi điện rồi rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát. Ông Đức vào can ngăn cũng bị Tuấn đâm vào tay trái.
Bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết trung úy Năm bị đâm ở vai trái, hông trái, đỉnh đầu; nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.