Ngăn chặn vụ đưa người trốn sang Trung Quốc lao động

14/02/2017 08:59 GMT+7

Toàn khai nếu đưa nhóm lao động sang Trung Quốc trót lọt sẽ thu 6 triệu đồng/người.

Ngày 13.2, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ đưa người trái phép sang Trung Quốc và chuyển hồ sơ đến Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, tối 11.2, tại xã Thanh Trạch, Công an H.Bố Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, ở xã Hoàn Trạch, H.Bố Trạch) đang tổ chức đưa 36 người trốn sang Trung Quốc lao động; thu giữ 2 điện thoại di động và 72 triệu đồng.
Nhóm người định sang Trung Quốc đợt này chủ yếu trú tại các xã Hoàn Trạch, Tây Trạch, Đại Trạch (H.Bố Trạch), số ít ở H.Gio Linh (Quảng Trị). Bước đầu, Toàn khai nếu đưa nhóm lao động sang Trung Quốc trót lọt sẽ thu 6 triệu đồng/người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.