Ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ xâm lấn biên giới, biển đảo

19/08/2015 05:58 GMT+7

Ngày 18.8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, các cơ quan của Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, anh hùng Lực lượng vũ trang...

Ngày 18.8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, các cơ quan của Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, anh hùng Lực lượng vũ trang...

Báo cáo trình đại hội khẳng định nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo và tập trung đột phá vào công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nhiều đề án, dự án để tổ chức thực hiện, có sức lan tỏa, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất tập trung nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân khu, cơ quan quân sự địa phương, trình độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ gây xung đột, xâm lấn biên giới, biển đảo, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được; đồng thời yêu cầu quân khu tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương án phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu ở các tuyến trọng yếu, trọng điểm, không để bất ngờ trong mọi tình huống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.