Ngăn cản thi công QL1, một người bị xe tải đổ đất chôn vùi

05/04/2015 07:21 GMT+7

Ngày 4.4, thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết Công an huyện đang lấy lời khai một số người để làm rõ vụ ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Phục) bị xe tải đổ đất đá chôn vùi khi ngăn cản thi công QL1.

Ngày 4.4, thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết Công an huyện đang lấy lời khai một số người để làm rõ vụ ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Phục) bị xe tải đổ đất đá chôn vùi khi ngăn cản thi công QL1.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đơn vị thi công mở rộng QL1 đang san lấp mặt bằng đoạn đi qua trước nhà ông Thạnh thì ông cùng người nhà ra ngăn cản và bị chiếc xe tải mang BKS 92K-9850 (chưa rõ danh tính tài xế) đổ đất, đá (khoảng 3 m3) vùi lấp khoảng 15 phút. Người dân đã bới đất đưa ông Thạnh ra ngoài trong tình trạng bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Gia đình ông Thạnh kiên quyết không cho xe cứu thương đưa ông đi bệnh viện mà yêu cầu phải được cấp cứu ngay tại hiện trường. Đến gần 13 giờ cùng ngày, sau khi được thuyết phục, người nhà mới chịu đưa ông Thạnh đến Bệnh viện Thăng Hoa (H.Thăng Bình).

Theo thượng tá Xuân, ông Thạnh phản ứng vì cho rằng đơn vị thi công không làm đúng cam kết ban đầu với gia đình ông về việc lấp ao rau muống và cơ quan chức năng chưa chỉnh lý hồ sơ đất đai cho ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.