Ném gạch vỡ xương đầu gối CSGT, bị khởi tố

13/10/2016 15:48 GMT+7

Nam không xuất trình được giấy tờ xe nên tổ CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện. Sau đó, Nam vào quán cà phê, chờ lực lượng CSGT đi ngang, ném gạch vỡ xương đầu gối 1 chiến sĩ CSGT.

Ngày 13.10, Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trung Nam (18 tuổi, trú xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 4.10, thượng úy Nguyễn Trường Chinh và thượng sĩ Trần Thái Hưng (thuộc Đội CSGT Công an H.Krông Pắk) điều khiển mô tô tuần tra trên tuyến đường liên xã Ea Kly - Vụ Bổn thì bất ngờ bị Nam từ trong một quán cà phê lao ra cầm hai viên gạch ném vào xe tuần tra.
Thượng úy Chinh bị một viên gạch ném trúng đầu gối làm vỡ xương bánh chè, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để phẫu thuật điều trị.
Sau vụ việc, Nam bỏ trốn khỏi địa phương nhưng 1 tuần sau bị lực lượng trinh sát bắt giữ khi đang trốn trong một nhà nghỉ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, Nam khai vào sáng 4.10 đi dự một đám cưới nên uống nhiều rượu bia. Khi điều khiển xe máy trên đường, Nam bị tổ tuần tra CSGT buộc dừng xe để kiểm tra. Do Nam không có giấy tờ xe nên tổ tuần tra lập biên bản tạm giữ phương tiện. Sau đó, Nam vào quán cà phê ở xã Vụ Bổn chờ để ném gạch vào lực lượng CSGT đi tuần tra ngang qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.