Ném đá xe khách, lãnh 12 tháng tù giam

29/08/2015 08:30 GMT+7

Ngày 28.8, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Quân (20 tuổi, ngụ Bình Phước) 12 tháng tù giam về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 28.8, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Quân (20 tuổi, ngụ Bình Phước) 12 tháng tù giam về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Quân tại tòa
Bị cáo Quân tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 7.3.2014, Quân cùng Nguyễn Đình Duy (15 tuổi) và Hồ Thiên Trung (13 tuổi, cả ba cùng ngụ xã Tân Tiến, H.Đồng Phú) rủ nhau đi chơi. Khi đang đứng bên lề đường ĐT 741 (thuộc địa phận ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến) thì cả ba nhìn thấy xe ô tô khách giường nằm BKS 47B-006.85 đang lưu thông từ TP.HCM đi Đắk Lắk, và đã dùng đá ném vỡ 2 tấm kính bên hông phải xe ô tô, gây thiệt hại khoảng 13 triệu đồng.
Đến khoảng 21 giờ ngày 9.3.2014, Quân, Trung và Duy tiếp tục thực hiện hành vi ném đá vào một xe khách khác đang lưu thông trên tuyến đường ĐT 741 thì bị Công an xã Tân Tiến phát hiện bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Quân thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối cải nên chỉ bị phạt 12 tháng tù giam. Đối với hai bị cáo Duy và Trung, do còn ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị phạt hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.